• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sự cố xếp hàng dài mua đồ hiệu, Chanel có nguy cơ phải đóng cửa hiệu ở Seoul

Thế giới 15/05/2020 15:58

(Tổ Quốc) - Chính quyền thành phố Seoul đang cân nhắc áp dụng biện pháp hành chính đình chỉ hoạt động kinh doanh tại cửa hiệu Chanel ở thủ đô Hàn Quốc.

Trước đó, động thái hàng trăm người tập trung ngoài cửa hiệu mua đồ Chanel bất chấp những lo ngại về làn sóng người lây nhiễm COVID-19 bùng phát có thể khiến cho các ca nhiễm Covid-19 tăng lên.

Sự cố xếp hàng dài mua đồ hiệu, Chanel có nguy cơ phải đóng cửa hiệu ở Seoul - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock

"Chúng tôi ý thức được vấn đề này và nhanh chóng phải vào cuộc kiểm soát tình hình. Chúng tôi đang xem xét liệu có nên áp dụng các biện pháp hành chính hay không", Tổng Giám đốc văn phòng y tế dân sự tại chính quyền địa phương cho biết.

Theo SCMP, các lo lắng gia tăng về làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới sau khi người mua xếp hàng dài chờ đợi trước cửa hiệu Chanel trong tuần này.

Theo SCMP, các thông tin rộ lên rằng thương hiệu thời trang của Pháp sẽ nâng giá các mặt hàng ở Hàn Quốc lên khoảng 25% sau khi theo dõi các mức tăng từ 5%-17% ở châu Âu. Chanel chỉ xác nhận mức giá thay đổi đối với các hàng túi xách và các sản phẩm nhỏ khác bằng da. Thông tin khiến nhiều khách hành vội vã xếp hàng ở cửa hiệu mua các sản phẩm của thương hiệu này. Vào thời điểm đó, Chanel chưa hề đưa ra tín hiệu sẽ tăng giá.

Cả Chanel và cửa hiệu ở Seoul đều ngạc nhiên nhìn thấy hàng trăm người đứng trước cửa hiệu chờ mua hàng sau khi làn sóng lây nhiễm mới tiếp tục ở khu phố Itaewon.

Khoảng 40 người đứng xếp hàng trước cửa hiệu nhiều giờ trước khi mở cửa. Vào ngày 12/5, 222 khách hàng đứng xếp hàng dài đến 11:30 phút.

Các khách hành đã đổ xô đến cửa hiệu khi cửa mở, nhiều người đeo khẩu trang không đảm bảo và thậm chí nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần.

Một nhân viên cửa hiệu cho biết, khách hàng chờ hơn 1,5 giờ đến 3 giờ chờ mua các sản phẩm của Chanel. Điều đó dấy lên lo lắng làn sóng lây nhiễm mạnh nếu một người nhiễm bệnh.

"Chúng tôi không mong muốn số lượng lớn khách hàng tụ tập trước tòa nhà từ sáng sớm mua túi Chanel. Chúng tôi rất lo lắng về việc khách hàng tụ tập và không tuân thủ giãn cách xã hội trong khi xếp hàng. Chanel đáng trách vì tạo nên sự hỗn loan này", một quản lý cửa hàng khác giấu tên cho biết.

Nếu một người nhiễm Covid-19 tại cửa hiệu Chanel ở Seoul thì có thể lây lan mạnh mẽ trong khu vực nơi người dân sinh sống. Các cửa hiệu đã yêu cầu nhân viên đứng trước cửa ra vào và kiểm tra thân nhiệt khách hàng cũng như nhắc họ đeo khẩu trang.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ