• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sức mạnh Nga hồi sinh từ băng giá: Chớp cơ hội tài nguyên?

Thế giới 05/04/2019 08:53

(Tổ Quốc) - Một căn cứ Nga, được đặt tên là Severny Klever (Cỏ ba lá phía Bắc) vì hình dạng của nó, được sơn màu trắng, xanh và đỏ của quốc kỳ Nga.

Các bệ phóng tên lửa miệt mài trên những con đường băng giá và hệ thống phòng không hướng thẳng lên bầu trời tại tiền đồn quân sự Bắc Cực này, một vị trí thuận lợi quan trọng để Nga dự phóng sức mạnh của mình ở vùng cực giàu tài nguyên.

Cuộc đua tại Bắc cực

Nơi này đã được thiết kế để binh lính có thể tiếp cận toàn bộ cơ sở rộng lớn mà không cần mạo hiểm ngoài trời - một biện pháp phòng ngừa hữu ích ở khu vực thường có nhiệt độ xuống tới âm 50 độ C trong mùa đông và ngay cả trong mùa hè Bắc cực ngắn cũng thường bị đóng băng vào ban đêm.

Cơ sở này nằm ở vị trí chiến lược trên đảo Kotelny, giữa biển Laptev và biển Đông Siberia trên tuyến vận chuyển Bắc Cực, và có 250 nhân viên quân sự trú đóng lâu dài chịu trách nhiệm duy trì các cơ sở giám sát trên không, trên biển và phòng thủ bờ biển.

Căn cứ của Nga có đủ nguồn cung để tự chủ hoàn toàn trong hơn một năm.

Sức mạnh Nga hồi sinh từ băng giá: Chớp cơ hội tài nguyên? - Ảnh 1.

Nga đang hiện đại hóa những cơ sở tại Bắc Cực. (Nguồn: AP)

"Nhiệm vụ của chúng tôi là giám sát không phận và tuyến đường biển phía bắc", chỉ huy cơ sở Trung tá Vladimir Pasechnik nói. "Chúng tôi có tất cả những gì chúng tôi cần hoạt động của mình và cuộc sống thoải mái."

Nga không đơn độc trong việc cố gắng khẳng định quyền tài phán đối với các phần của Bắc Cực, khi băng cực bị thu hẹp, mở ra cơ hội mới cho việc thăm dò tài nguyên và các tuyến vận chuyển mới. Hoa Kỳ, Canada, Đan Mạch và Na Uy cũng đang chen lấn cho vị trí, này và Trung Quốc cũng cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng ở khu vực cực.

Nhưng trong khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhìn Bắc Cực qua lăng kính cạnh tranh an ninh và kinh tế với Nga và Trung Quốc, thì họ vẫn chưa chứng minh rằng khu vực này là một ưu tiên đáng kể trong chính sách đối ngoại chung. Vị trí đại diện đặc biệt Mỹ tại Bắc Cực vẫn bị bỏ trống kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Tuy nhiên, Nga đã khẳng định lại sự hiện diện của mình ở Bắc Cực là mục tiêu hàng đầu, ít nhất vì khu vực này được cho là chiếm tới một phần tư lượng dầu và khí chưa được khám phá của Trái đất. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trích dẫn các ước tính đưa giá trị của sự giàu có khoáng sản Bắc Cực ở mức 30 nghìn tỷ đô la.

Động thái này đã báo động các nước láng giềng của Nga, các nhà phân tích nói.

"Ở Nga, tuyến đường biển phía Bắc đã được mô tả là một vận may với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế", Flemming Splidsboel Hansen thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Đan Mạch cho biết. "Và đó là lý do tại sao cần có năng lực quân sự trong khu vực. Nó có thể có nghĩa là phòng thủ, nhưng nó được phương Tây giải thích là tấn công."

Kristian Sowise Kristensen, một nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch, cho biết vấn đề sức mạnh của Nga ở Bắc Cực là rõ ràng nhất đối với Na Uy.

"Na Uy là một quốc gia nhỏ, có nước láng giềng bên cạnh là nước Nga hùng mạnh, nơi đã đặt phần lớn năng lực quân sự của họ ngay bên cạnh họ", vì thế, ông Kristensen nói. "Na Uy cực kỳ lo lắng."

Nguồn lực khổng lồ từ Moscow

Năm 2015, Nga đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc việc sửa đổi đối với các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Cực. Họ tuyên bố 1,2 triệu km2 thềm lục địa biển Bắc Cực, mở rộng hơn 350 hải lý (khoảng 650 km) từ bờ biển.

Là một phần trong nỗ lực đa hướng nhằm củng cố các tuyên bố của Nga đối với khu vực Bắc Cực, Điện Kremlin đã rót nguồn lực khổng lồ vào việc hiện đại hóa các cơ sở thời Liên Xô ở đó.

Tiền đồn quân sự trên đảo Kotelny rơi vào tình trạng bị lãng quên sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, nhưng một nỗ lực lớn để xây dựng căn cứ mới bắt đầu vào năm 2014 và mất vài năm.

Một nhóm phóng viên được Bộ Quốc phòng Nga đưa đến đảo hôm thứ Tư đã được cho thấy các bệ phóng tên lửa chống hạm Bastion được bố trí cho một cuộc tập trận gần bờ và hệ thống phòng không Pantsyr-S1 bắn vào mục tiêu luyện tập.

Một vòm radar lớn nằm trên một ngọn đồi nhìn ra bờ biển, làm nền tảng cho nhiệm vụ chính của căn cứ là giám sát khu vực chiến lược.

Những người lính ở căn cứ nói rằng họ tự hào về nhiệm vụ của họ bất chấp môi trường Bắc cực đầy thách thức.

"Chứng minh cho bản thân rằng tôi có thể làm điều đó thể hiện sự tự trọng của tôi", một trong những người lính, Sergei Belogov nói. "Thời tiết là kẻ thù của chúng tôi ở đây, vì vậy chúng tôi cần bảo vệ bản thân khỏi nó để phục vụ Tổ quốc."

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với ông Putin vào tháng 12 rằng quân đội đã xây dựng lại hoặc mở rộng nhiều cơ sở trên khắp vùng cực, cải tạo đường băng và triển khai các tài sản phòng không. Ông cho biết các công trình cải tạo đã được tiến hành trên một chuỗi dài các lãnh thổ Bắc Cực.

Cơ sở hạ tầng mở rộng đã cho phép quân đội Nga khôi phục lại phạm vi phủ sóng radar đầy đủ của biên giới Bắc Cực 22.600 km và triển khai các máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của họ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ