• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sức mạnh quân sự Iran "đại nhảy vọt" trước loạt sức ép

Thế giới 18/02/2019 09:49

(Tổ Quốc) - Iran liên tục có những bước tiến mới về tàu ngầm và tên lửa.

Iran hôm Chủ nhật đã hạ thủy một tàu ngầm mới do nước này chế tạo có khả năng mang theo tên lửa hành trình, truyền hình nhà nước Iran cho biết.

Động thái này là sự phô diễn sức mạnh quân sự mới nhất của Tehran vào thời điểm căng thẳng với Mỹ đang gia tăng, theo AFP.

Lễ phóng, do Tổng thống Hassan Rouhani dẫn đầu, đã diễn ra tại thành phố cảng phía nam Bandar Abbas.

"Hiện nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn tự lực trên đất liền, trên không và trên biển", ông Rouhani nói.

Sức mạnh quân sự Iran đại nhảy vọt trước loạt sức ép - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Rouhani (áo đen) tại buổi lễ ngày 17/2. (Nguồn: MSN News/ AFP)

"Sức mạnh phòng thủ của chúng tôi là nhằm bảo vệ lợi ích của chúng tôi và chúng tôi chưa bao giờ tìm cách tấn công bất kỳ quốc gia nào", ông nói thêm.

Được đặt tên là Fateh, hãng tin Fars cho biết tàu ngầm mới này là chiếc đầu tiên của Iran hạng trung, lấp đầy khoảng cách giữa tàu ngầm lớp Ghadir hạng nhẹ và tàu ngầm hạng nặng Kilo mà nước này sở hữu.

Fars cho biết, tàu ngầm nặng gần 600 tấn này được trang bị ngư lôi và mìn phát nổ được dưới biển cùng các tên lửa hành trình. Con tàu này có thể hoạt động sâu 200 mét dưới mực nước biển trong tối đa 35 ngày.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vào ngày 07 tháng 2 cũng tiết lộ một tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 1.000 km (620 dặm), theo Sepah News -cơ quan truyền thông chính thức của IRGC.

Tên lửa đất đối không này - được gọi là Dezful - là bản nâng cấp của mẫu Zolfaghar cũ có tầm bắn 700 km, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ, Thiếu tướng Amirali Hajizadeh cho biết.

Hôm Chủ nhật, ông Rouhani nói rằng "sức ép của kẻ thù, chiến tranh (Iran-Iraq) và các lệnh trừng phạt " là động lực để Tehran tự lực trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015 với Iran vào tháng 5 năm 2018 và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đơn phương vào cuối năm ngoái.

"Có lẽ chúng tôi sẽ không có được động lực như vậy để công nghiệp hóa lĩnh vực quốc phòng của mình", ông nói, nếu Iran có thể mua được những vũ khí cần thiết.

Các tướng lĩnh quân sự và các bộ trưởng nội các hàng đầu của Iran đã tham dự buổi lễ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ