SUGA (BTS) "rủ rê" hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này

Vinh Lê | 24-05-2020 - 15:53 PM

(Tổ Quốc) - Trước đây, những bài hát của MAX đã xuất hiện trong playlist nhạc của Jungkook, cả SUGA cũng từng giới thiệu và dành lời khen ngợi cho các sáng tác của nam ca sĩ này.

Vào lúc 18 giờ ngày 22/5 (giờ địa phương), Agust D (nghệ danh khi hoạt động solo của SUGA) đã bất ngờ "thả xích" MV "Daechwita" thuộc mixtape thứ 2 trong sự nghiệp của mình mang tên "D-2". Đây là sản phẩm tiếp theo của thành viên BTS sau màn kết hợp với nữ ca sĩ IU trong ca khúc "Eight". 

Mixtape "D-2" chính là sản phẩm giúp SUGA bày tỏ tình yêu với hiphop. Riêng "Daechwita", ca khúc được xem như một sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc và dòng nhạc Trap đầy bùng nổ.

MV "Daechwita" – Agust D

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí danh tiếng Time, khi được đặt câu hỏi: "Bạn đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ trong năm nay như sự xuất hiện trong album của Halsey, phát hành đĩa đơn mới cùng IU và bây giờ mang đến những giọng hát như MAX, NiiHWa, Kim Jong-wan và RM cho dự án riêng của bản thân. Vậy điều gì góp phần tạo nên sự thành công cho những màn bắt tay lần này?", nam ca sĩ đã trả lời rằng: "Tôi thật sự biết ơn khi mọi người đã dành những lời tốt đẹp cho âm nhạc của tôi. Đặc biệt là tiền bối Kim Jong-wan của NELL, người đã nói với tôi rằng rất thích nghe bản mixtape đầu tiên của tôi vào năm 2016. Triết lý làm việc của tôi đi theo phương châm ‘Mọi thứ ổn là đủ’, cho nên tôi nghĩ bản thân khá ổn với những tiêu chuẩn của mọi người đấy!".

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, toàn bộ các ca khúc trong mixtape "D-2" cũng leo chart mạnh như vũ bão. Theo đó, trên BXH US iTunes Top Songs, tất cả đều lần lượt "hạ cánh" từ vị trí #2 đến #11 và "Daechwita" đang là ca khúc sở hữu thứ hạng cao nhất (No.2). 

Trong số đó, bản nhạc hợp tác cùng MAX mang tên "Burn It" kể về một khởi đầu mới đang thu hút đông đảo sự chú ý từ người hâm mộ. Ngoài ra, khi "Burn It" chễm chệ tại vị trí #6, chính MAX đã phải thốt lên: "Thật là khó tin, vinh hạnh cho tôi khi được góp một phần nhỏ bé vào dự án lần này. Chúc mừng người anh em Yoongi với một sản phẩm vô cùng tuyệt vời"

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 3.
SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 4.

Vậy MAX là ai mà SUGA đã quyết định "chọn mặt gửi vàng" trong mixtape lần này?

Cho những ai chưa biết, MAX là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, anh chàng còn từng là một diễn viên truyền hình. Cụ thể, MAX từng thủ vai Zander trong bộ phim sitcom dành cho tuổi teen "How to Rock" trên kênh Nickelodeon. Không chỉ dừng lại ở đó, trước khi lấy nghệ danh MAX, anh chàng còn là một hiện tượng cover YouTube khá nổi tiếng với cái tên đầy đủ Max Schneider. 

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 5.

Theo đó, nam ca sĩ sinh năm 1992 thường xuyên xuất hiện trong những video cover của hiện tượng YouTube - Kurt Hugo Schneider, cả hai anh em nhà Schneider đã cùng thể hiện lại những bản hit từng "làm mưa làm gió" một thời với phong cách đầy mới lạ và không kém phần thú vị. 

Bản cover các hit của Maroon 5 - Victoria Justice & Max Schneider

Đa số những bản cover có sự góp giọng của Max Schneider đều thu hút đông đảo lượt người xem trên YouTube. Nếu như bạn chưa biết thì Kurt Hugo Schneider cũng từng là một cái tên nổi đình nổi đám khi anh trở thành một thần tượng trên khắp các mạng xã hội với tài năng chơi nhạc cụ cũng như khả năng phối lại các ca khúc nổi tiếng theo một phong cách độc đáo.

"Somebody That I Used to Know" - Gotye (ft. Max Schneider)

"Counting Stars"- One Republic (Max Schneider (MAX) & Danny Padilla Cover)

Tuy rẽ hướng sang lĩnh vực ca hát vào đầu năm 2013 nhưng mãi đến năm 2016, MAX mới thật sự được nhiều người biết đến khi anh phát hành album "Hell's Kitchen Angel". Riêng đĩa đơn "Lights Down Low" nằm trong album này đã nhận được chứng nhận Bạch kim ở thị trường Mỹ và Canada. 

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 9.

MAX - "Lights Down Low" ft. gnash

Ngoài ra, MAX còn được tạp chí GQ gọi là "Young Pop-God". Tại lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2019, anh chàng được đề cử ở hạng mục "Best New Pop Artist". 

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 11.

Chưa dừng lại ở đó, MAX từng xuất sắc giành vị trí lấy No.1 BXH Billboard Emerging Artists (bảng xếp hạng nghệ sỹ mới nổi của Billboard). Đây là bảng xếp hạng những nghệ sĩ đang phát triển nổi bật nhất trong tuần, sử dụng công thức tính toán tương tự BXH Billboard Artist 100 qua hoạt động của nghệ sĩ trên nhiều BXH như Hot 100, Billboard 200 và Social 50.

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 12.

MAX - "Missed Calls" (feat. Hayley Kiyoko)

Nhưng càng tìm hiểu kĩ càng phát hiện ra điều thú vị. Rằng không chỉ riêng SUGA, Jungkook cũng từng chia sẻ rất thích âm nhạc của MAX, anh đã giới thiệu với fan ca khúc "One More Weekend"  của MAX tại một buổi giao lưu trực tuyến. Ngay lập tức, bài hát này đã lọt top tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc và MAX cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới cậu em út của BTS trên Twitter. 

Thế rồi cuối cùng, người hợp tác với MAX lại là người anh SUGA chứ không phải Jungkook. Từ IU cho đến MAX đều là những nghệ sĩ mà Jungkook yêu thích, cớ sao lại "rơi vào tay" SUGA hết thế này Jungkook ơi?

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 14.

Jungkook giới thiệu nhạc của MAX và lập tức fan đưa lên top tìm kiếm.

SUGA (BTS) rủ rê hiện tượng cover gây bão một thời góp giọng trong mixtape, nhưng hoá ra Jungkook mới là người mê mẩn nhạc của anh chàng này - Ảnh 15.

MAX cũng đăng lời cảm ơn sau đó.

Nguồn tham khảo: Time, Twitter

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM