SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa giành vé vào bán kết

(Tổ Quốc) - Chiều 28/11, trên sân Dĩ An (Bình Dương), bảng A SV-League 2020 đã khép lại với hai tấm vé vào bán kết thuộc về Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Bách Khoa.

Trước vòng đấu cuối, bảng A SV-League 2020 chưa thể xác định được đội bóng nào giành quyền vào bán kết. Cả bốn đội bóng đều cùng có 2 điểm. Thế nên, hai trận đấu giữa Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Bách Khoa - Đại học Văn Hiến là "chung kết vòng bảng" để xác định 2 tấm vé đi tiếp.

SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa giành vé vào bán kết - Ảnh 1.

Bảng A SV-League 2020 tạo ra hiện tượng hy hữu khi tất cả các trận đấu sau 2 vòng đều kết thúc với tỷ số hòa

"Hiện tượng" SV-League 2020 là Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp tục mang đến bất ngờ lớn khi sớm có bàn mở tỷ số vào lưới Đại học Tôn Đức Thắng. Phút 15, Trịnh Phi Khanh sút tung lưới đội bóng của bầu Thắng trong sự vỡ oà của gần 1 nghìn CĐV Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đáng chú ý, Đại học Khoa học Tự nhiên không được đánh giá quá cao từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cao Tùng A Vĩ gây ấn tượng mạnh nhất khi cả ba trận vòng bảng đều ghi bàn dẫn trước các đối thủ ngay trong hiệp 1. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Đại học Khoa học Tự nhiên càng đá càng hay nên có bàn thắng thứ hai vào lưới Đại học Tôn Đức Thắng. K’Công có pha xử lý bóng khéo léo bên cánh trái, sau đó tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp để hạ thủ môn Quang Đạt ở phút 20.

Hai bàn thua có thể nói là cú sốc lớn cho Đại học Tôn Đức Thắng. Điều này cũng giúp cho trận đấu trở nên vô cùng đáng xem. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Long đẩy cao lên tìm kiếm bàn gỡ, còn Đại học Khoa học Tự nhiên triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa giành vé vào bán kết - Ảnh 2.

ĐH Khoa học Tự nhiên (áo xanh) xứng đáng là hiện tượng gây bất ngờ ở mùa giải SV-League 2020

Chỉ trong vòng 1 phút, khung thành của hai đội đều bị rung lên trong sự hồi họp của hàng nghìn CĐV có mặt ở sân Dĩ An, Bình Dương. Tiền đạo Oluka Praisegod của Đại học Tôn Đức Thắng có pha sút xa cực mạnh dội xà ngang Đại học Khoa học Tự nhiên ở phút 24. Trong thế trận đầy hấp dẫn được hai đội tạo ra, K’Công vẽ lên một siêu phẩm với pha dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm ở phút 29. Ngôi sao của Đại học Khoa học Tự nhiên đã lập cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp 1. Đây cũng là pha lập công thứ 4 của K’Công ở SV-League 2020.

Với ba bàn thắng trong hiệp 1, Đại học Khoa học Tự nhiên chơi kín kẽ trong hiệp 2 để bảo toàn tỷ số. Kết quả thầy trò HLV Cao Tùng A Vĩ giành chiến thắng 3-0 trước Đại học Tôn Đức Thắng để giành ngôi nhất bảng A SV - League 2020, cũng như giành vé vào bán kết.

Cầu thủ xuất sắc nhất bảng A, K’Công của Đại học Khoa học Tự nhiên chia sẻ: "Em vỡ oà cảm xúc khi ghi 2 bàn cho đội nhà. Em thần tượng anh Công Phượng và có giấc mơ muốn được đá cặp với anh Phượng ở CLB HAGL. Đây cũng là giấc mơ được em ấp ủ từ lâu".

SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa giành vé vào bán kết - Ảnh 3.

Các cầu thủ ĐH Khoa học Tự nhiên giành chiến thắng thuyết phục 3-0

Trong khi đó, HLV Cao Tùng A Vĩ nói: "Tôi rất vui khi các học trò chơi tốt để vào bán kết SV - League 2020. Tôi thực sự ấn tượng và thích bầu không khí cuồng nhiệt của giải đấu, chẳng kém gì sân chơi V.League. Nhiều lúc chỉ đạo mà CĐV cổ vũ lớn quá khiến tôi không thể nói cho các học trò nghe".

Tại diễn biến trận đấu giữa Đại học Văn Hiến và Đại học Bách Khoa - hai đội bóng được đánh giá ngang tài ngang sức ngay từ đầu trận và đang chia nhau ở vị trí thứ 2 và 3 của bảng A. Đại học Văn Hiến nhập cuộc rất chủ động ở và có phần "trên cơ" Đại học Bách Khoa. 

Đáng chú ý, ngay ở phút thứ 2, từ một tình huống ném biên, Chiêm Hải Phong đã tận dụng cơ hội thành công giúp Đại học Văn Hiến dẫn trước 1 bàn thắng. Thậm chí, trong suốt hiệp 1, Đại học Văn Hiến được đánh giá chơi có màu sắc hơn và làm chủ thế trận với nhiều pha kiến tạo và những tình huống tấn công vào khung thành của đối phương.

SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa giành vé vào bán kết - Ảnh 4.

ĐH Văn Hiến mở tỷ số trước, khiến trận đấu với ĐH Bách Khoa diễn ra hết sức kịch tính

Ở hiệp 2, Đại học Văn Hiến tiếp tục duy trì lối chơi cảnh giác để giữ lợi thế bàn thắng. Tuy nhiên, Đại học Bách Khoa cũng tích cực dâng cao đội hình để nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa để không bị loại sớm. Họ chơi lấn lướt hơn và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. 

Sau nhiều nỗ lực, Đại học Bách Khoa đã có bàn thắng gỡ hòa từ pha giật gót của Hồ Vũ Gia Bảo (số 10). Bàn thắng có ý nghĩa rất lớn với thầy trò HLV Huỳnh Hồng Sơn tại thời điểm này và khiến gần 1.000 cổ động viên của họ vỡ òa sung sướng.

Việc có được bàn thắng san bằng tỉ số như một liều doping kịp thời giúp tinh thần của đại học Bách Khoa hưng phấn hơn. 10 phút sau, từ một pha treo bóng bổng, Lâm Ngọc Đại đã có cú dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-1 dành cho Đại học Bách Khoa. 

SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa giành vé vào bán kết - Ảnh 5.

Cầu thủ ĐH Bách Khoa vỡ òa khi ngược dòng thành công

Màn lội ngược dòng ngoạn mục từ nửa sau của hiệp 2 cũng đồng thời ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 dành cho Đại học Bách Khoa.

Với kết quả này, đại học Bách Khoa và đại học Khoa học Tự nhiên chính thức giành hai tấm vé vào bán kết. SV-League 2020 nói lời chia tay với Đại học Văn Hiến và Đại học Tôn Đức Thắng. 

SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa giành vé vào bán kết - Ảnh 6.

Các cầu thủ ĐH Bách Khoa cảm ơn CĐV sau trận đấu

Như vậy, SV-League 2020 đã có 3 đội vào bán kết là Đại học Nông Lâm (bảng B), Đại học Khoa học Tự nhiên (nhất bảng A) và Đại học Bách Khoa (nhì bảng A). Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định trong trận đấu giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Sư phạm Kỹ Thuật vào ngày 2/12 sắp tới.

Tường An

Theo Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc

Tin mới