Tác giả viết sách về nhà Sussex thừa nhận có phỏng vấn vợ chồng Meghan Markle, cho thấy sự lừa dối của họ đối với công chúng

(Tổ Quốc) - Chỉ bằng vài dòng ghi chú trong cuốn sách, tác giả cuốn "Đi tìm tự do" đã cho thấy vợ chồng Meghan Markle lừa dối hoàng gia và tất cả mọi người như thế nào.

Cuốn tiểu sử "Đi tìm tự do" viết về nhà Sussex ra mắt cách đây không lâu nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Cuốn sách chứa đựng những chi tiết chỉ có người trong cuộc mới hiểu, hé lộ những gì diễn ra đằng sau cánh cửa cung điện hoàng gia.

Trước khi cuốn sách rục rịch lên kệ, tác giả Scobie từng phủ nhận việc phỏng vấn vợ chồng Harry - Meghan Markle để viết sách và nhấn mạnh rằng "nhiều người bạn" của họ đã cung cấp thông tin chi tiết. Bên cạnh đó, đại diện phát ngôn của nhà Sussex cũng lên tiếng phủ nhận việc cặp đôi này có tham gia đóng góp nội dung cho "Đi tìm tự do".

Tuy nhiên, sau khi cuốn sách được phát hành, các tác giả trong cuốn sách đã vô tình để lộ bằng chứng cho thấy nhà Sussex đã nói dối. Theo đó, đoạn ghi chú ở cuối sách dường như phản bội phát ngôn trên và thừa nhận các nhà văn này đã làm việc với Công tước, Nữ công tước xứ Sussex.

Tác giả viết sách nhà Sussex để lộ bằng chứng vợ chồng Meghan Markle lừa dối hoàng gia và tất cả công chúng chỉ bằng một dòng chữ ngắn gọn - Ảnh 1.

Tác giả Scobie, một trong hai người viết sách "Đi tìm tự do".

Đoạn ghi chú viết: "Chúng tôi đã nói chuyện với những người bạn thân của Harry và Meghan, các trợ lý hoàng gia, nhân viên cung điện (đã và đang làm việc), các tổ chức từ thiện và các tổ chức mà họ đã xây dựng mối quan hệ lâu dài, cùng với cặp đôi hoàng gia - vào thời điểm thích hợp.

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cho phép các nguồn tin được ẩn danh để có thể tự do cung cấp các trích dẫn trực tiếp mà không cần đề cập đến tên của họ (do tính nhạy cảm của thông tin và để bảo vệ công việc của họ).

Một số trường hợp khác, các cuộc trò chuyện hoàn toàn không được ghi âm. Một số bối cảnh, đoạn hội thoại trong cuốn sách này được viết dưới lời kể của người trực tiếp chứng kiến hoặc được kiểm chứng bởi nhiều nguồn".

Tác giả viết sách nhà Sussex để lộ bằng chứng vợ chồng Meghan Markle lừa dối hoàng gia và tất cả công chúng chỉ bằng một dòng chữ ngắn gọn - Ảnh 2.

Cuốn sách có sự đóng góp của nhà Sussex bất chấp việc cặp đôi từng lên tiếng phủ nhận có liên quan.

Trước đó, nhiều người cũng từng nghi ngờ Harry và Meghan đã "thông đồng" với các tác giả để viết cuốn tiểu sử về chính họ. Penny Junor, tác giả cuốn "Prince Harry: Brother, Soldier, Son, Husband", nhận xét: "Các tác giả viết ra một số chi tiết cá nhân và đặc biệt riêng tư về Harry và Meghan nhưng cặp đôi lại phủ nhận việc trực tiếp nói chuyện với họ. Tuy nhiên, rõ ràng là 2 bên đã thông đồng với nhau. Nếu không, nhà Sussex sẽ làm ầm ĩ lên về cuốn sách này. Tôi nghi ngờ rằng họ muốn kể câu chuyện, cảm xúc của chính mình về cách họ được đối xử. Nhưng họ đã làm như thể cuốn sách được viết thông qua lời kể của những người bạn".

Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ vì sự lừa dối trắng trợn của nhà Sussex đối với hoàng gia cũng như công chúng. Họ chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của bản thân mà chà đạp lên hoàng gia Anh cùng niềm tin của công chúng. Bất chấp những ồn ào do cuốn sách gây ra, vợ chồng Công tước xứ Sussex tới nay vẫn chưa đưa ra thêm phát ngôn liên quan nào. 

Mặc dù liên tục dính ồn ào thị phi nhưng cuốn sách "Đi tìm tự do" bước đầu cũng gặt hái được kết quả như ý muốn. Theo Daily Mail, "Đi tìm tự do" đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất của Amazon ở Mỹ và Anh trong vòng 24 giờ sau khi phát hành.

Tác giả viết sách nhà Sussex để lộ bằng chứng vợ chồng Meghan Markle lừa dối hoàng gia và tất cả công chúng chỉ bằng một dòng chữ ngắn gọn - Ảnh 3.

"Đi tìm tự do" trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon.

Nguồn: Daily Mail

Diệp Lục

Tin mới