• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài khoản ngân hàng gần cạn kiệt sau 2 tháng, thời trang Gap phải cho 80.000 nhân viên nghỉ việc, không thể trả tiền thuê mặt bằng tháng 4 vì Covid-19

Chuyện kinh doanh 24/04/2020 15:14

(Tổ Quốc) - Thương hiệu thời trang Gap cho biết tương lai hoàn toàn bất định khi hiện tại sắp hết sạch tiền.

Gap Inc đã nhanh chóng tiêu hết số tiền mặt mình có khi các cửa hàng của họ tiếp tục bị đóng cửa do dịch Covid-19. Thương hiệu thời trang này nói rằng tương lai rất bất định nếu không thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. 

Ngày hôm qua, công ty này đã đưa ra lời cảnh báo tồi tệ rằng 1 tỷ USD tiền mặt họ có đã bốc hơi hoàn toàn kể từ tháng 2. Gap nói rằng họ chỉ còn 750 triệu USD trong tài khoản ngân hàng.  

Công ty này cho biết đang nỗ lực thực hiện "những hành động bổ sung để bảo toàn thanh khoản hiện tại và tìm kiếm các nguồn thanh khoản bổ sung" trong năm tới bởi vì số tiền đang kiếm được hiện tại không đủ để duy trì hoạt động.

Một số hành động được Gap thực hiện gồm cho nghỉ gần 80.000 nhân viên cửa hàng, giảm lương lãnh đạo và không trả tiền thuê mặt bằng tháng 4 cho những cửa hàng đang tạm thời đóng cửa. Riêng việc không trả tiền thuê mặt bằng tháng 4 đã tiết kiệm cho Gap 115 triệu USD chi phí hàng tháng ở khu vực Bắc Mỹ. 

Công ty này cho biết họ đang thoả thuận với các chủ thuê mặt bằng để "sửa đổi các điều khoản cho thuê trong tương lai sau khi mở cửa trở lại". Họ cũng nói rằng có thể phải đóng một vài cửa hàng và đưa ra cảnh báo rằng "không đảm bảo" việc thoả thuận diễn ra suôn sẻ. 

Cổ phiếu của Gap đã giảm hơn 60% giá trị trong năm nay. 

Việc các cửa hàng đóng cửa cộng với nền kinh tế yếu do người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng đã khiến Gap lao đao. Tổng thể doanh số bán lẻ ở Mỹ đã giảm 8,7% trong tháng 3 - mức giảm hàng tháng tồi tệ nhất trong lịch sử. 

"Các cửa hàng truyền thống, nhà bán lẻ quần áo và cửa hàng tạp hoá đều đang gặp khó khăn để tìm đường sống. Sẽ rất nhiều đơn vị phải phá sản dù chính quyền liên bang đã đưa ra các gói hỗ trợ", theo Kerstin Braun - Chủ tịch Stenn Group. 

"Nhiều hãng bán lẻ gồm cả Nordstrom, J. Crew và JCPenny vốn đều gặp áp lực lớn trước đại dịch và nhiều cửa hàng có lẽ sẽ mãi mãi không thể mở cửa trở lại nữa". 

Trước dịch Covid-19, Gap đã gặp rất nhiều rắc rối. Họ đã lên kế hoạch tách khỏi Old Navy - thương hiệu bình dân phát triển nhanh nhất của hãng. Nhưng vài tháng nay Old Navy cũng gặp khó khăn khiến kế hoạch chia tách không thu hút với nhà đầu tư và nó bị huỷ bỏ vào hồi tháng 1.  

Phương Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ