• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài liệu tình báo hé lộ chiến thuật "hiếm có" Nga có thể dùng để can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Thế giới 05/05/2020 09:15

(Tổ Quốc) - Hãng thông tấn AP đưa tin, đầu năm nay Bộ An ninh Nội địa và FBI từng đưa ra cảnh báo rằng, Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2020 của Mỹ bằng nhiều cách khác nhau.

Một tài liệu đề ngày 3/2 đã chỉ ra các chiến thuật được giới chức Mỹ tin là Moscow có thể sử dụng để can thiệp vào bầu cử năm nay, bao gồm cả bí mật "tư vấn" cho các ứng cử viên và chiến dịch tranh cử.

Theo tài liệu, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận thức rõ nguy cơ Nga can thiệp vào chính trị Mỹ, ngay cả khi ông Trump từng tìm cách làm giảm khả năng Điện Kremlin có liên quan tới chiến thắng của ông trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton vào năm 2016.

Tài liệu tình báo hé lộ chiến thuật "hiếm có" Nga có thể dùng để can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020 - Ảnh 1.

Một phần của Điện Kremlin nhìn từ trên cao (ảnh: getty)

Do được chuẩn bị trước khi đại dịch diễn ra, tài liệu không đề cập về việc dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới các chiến thuật Nga có thể sử dụng ra sao.

Tài liệu mang tên "Các chiến thuật tiềm năng của Nga trước thềm bầu cử Mỹ 2020" không nhắc tên cụ thể các ứng cử viên hoặc chiến dịch mà Nga có thể ủng hộ thông qua các hành động của mình. Giới chức Mỹ cáo buộc Nga hỗ trợ ông Trump vào năm 2016 và đã có những động thái để giúp đỡ cho chiến dịch của ông, cũng như tác động tới bà Clinton. Hồi tháng 2, các quan chức tình báo Mỹ cũng từng cung cấp thông tin cho các nhà lập pháp về các lợi ích của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp tới.

Có ít nhất 8 chiến thuật được đề cập tới trong tài liệu và được chia thành các nguy cơ từ "cao" tới "vừa phải".

Trong số các nguy cơ "cao" bao gồm khả năng Nga có thể tấn công và làm rò rỉ thông tin như trường hợp các email trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton bị đánh cắp và đăng tải trên trang WikiLeaks, và gần đây hơn là trong cuộc tranh cử tổng thống Pháp.

Một nguy cơ khác là việc Nga có thể sử dụng "các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát để tuyên truyền các câu chuyện mang chủ đề bầu cử tới các đối tượng khán giả nhất định"; sử dụng các lợi ích đòn bẩy kinh tế và doanh nghiệp để giành ảnh hưởng bên trong một chiến dịch và chính quyền; và dựa trên các tài khoản xã hội ảo để thúc đẩy lợi ích của Nga đồng thời làm "lung lạc" ý kiến cử tri Mỹ.

Một số nguy cơ "vừa phải" có thể kể ra như thao túng các hạ tầng bầu cử và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các ứng cử viên hoặc đảng phái của Mỹ…

Khả năng Điện Kremlin bí mật tư vấn cho các ứng cử viên và chiến dịch được đánh giá là một nguy cơ "vừa phải". Tuy nhiên, đáng lưu ý là thông thường, nó không được giới chức Mỹ đề cập công khai.

Tài liệu viết, chiến thuật này vẫn chưa được quan sát thấy tại Mỹ, tuy nhiên các chiến lược gia của Nga được cho là đang hợp tác với ông Yevgeny Prigozhin – một doanh nhân có quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Prigozhin bị cáo buộc là "tham gia vào các chiến dịch chính trị tại khoảng 20 quốc gia châu Phi trong năm 2019".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ