• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài năng múa Việt Nam cần được khai thác triệt để

14/05/2008 14:46

Cũng giống như khá nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật múa đang gặp phải khá nhiều khó khăn trong biểu diễn, đó là sự thiếu vắng những tài năng trẻ, sự nhàm cũ trong các tiết mục biểu diễn và đặc biệt là thiếu những phong cách múa để lại dấu ấn. Thực trạng này nếu không được nhanh chóng cải thiện sẽ khiến nghệ thuật múa ngày càng rời xa công chúng.

Cũng giống như khá nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật múa đang gặp phải khá nhiều khó khăn trong biểu diễn, đó là sự thiếu vắng những tài năng trẻ, sự nhàm cũ trong các tiết mục biểu diễn và đặc biệt là thiếu những phong cách múa để lại dấu ấn. Thực trạng này nếu không được nhanh chóng cải thiện sẽ khiến nghệ thuật múa ngày càng rời xa công chúng.

Sau 6 năm kể từ khi cuộc thi “Tài năng biểu diễn múa toàn quốc lần thứ 2 năm 2002” diễn ra cho đến nay ngành múa chưa có điều kiện tổ chức các cuộc thi tiếp theo để tìm kiếm những tài năng trẻ. Nhiều diễn viên múa có tài năng không có cơ hội để tỏa sáng trên sân khấu múa Chuyên nghiệp, đó là lý do mà Cục NTBD tổ chức cuộc thi “Tài năng biểu diễn múa toàn quốc 2008”, cuộc thi sẽ khai mạc tối 19/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và diễn ra đến hết ngày 23/5.

Có 51 diễn viên thuộc 24 đoàn nghệ thuật trong nước, tuổi đời dưới 30, đã qua đào tạo cơ bản về nghệ thuật múa tham gia thi tài. Mỗi thí sinh biểu diễn 2 tiết mục, mỗi tiết mục có thời lượng từ 5-8 phút. Các thi sinh dự thi bằng tiết mục múa Việt Nam, có thể sử dụng chất liệu ngôn ngữ múa thuộc nhiều thể loại múa cổ điển châu Âu, múa tính cách, múa dân tộc, múa đương đại...

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là cuộc thi nhằm phát hiện tài năng, khuyến khích, động viên kịp thời các nghệ sỹ biểu diễn múa đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và tài năng sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật múa nước nhà. Với nhiều nghệ sỹ có trẻ, cuộc thi này là cơ hội để toả sáng trên sân khấu, khẳng định tài năng. Đây cũng là cơ hội để các biên đạo múa tập trung trí tuệ, sức lực cho sáng tác các tác phẩm múa dành cho thể loại múa ít người với nhiều góc cạnh diễn xuất độc đáo cho các thí sinh, đồng thời sáng tác các tác phẩm có chiều sâu tư tưởng và giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cao...

Ban giám khảo là các nghệ sỹ, các nhà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật múa tiêu biểu, có uy tín trong cả nước, chỉ chấm điểm cho tài năng biểu diễn của các thí sinh, không chấm điểm tiết mục. Ban tổ chức đánh giá cao các thí sinh có kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, diễn xuất sáng táo, bộc lộ rõ được tài năng, phong cách và thể loại, thể hiện nhuần nhuyễn các động tác kỹ xảo, kỹ thuật. Ban tổ chức sẽ trao giải A, B, C cho các thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài các giải trên, ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các biên đạo có tác phẩm múa mới sáng tác đạt chất lượng nghệ thuật cao theo đề xuất của ban giám khảo...



(Theo TTXVN)

NỔI BẬT TRANG CHỦ