• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài sản của giới siêu giàu tiếp tục tăng vọt năm 2019

Kinh tế 29/12/2019 08:59

(Tổ Quốc) - Hãng tin Bloomberg đã đưa ra cập nhật mới nhất về giá trị tài sản của giới siêu giàu thế giới.

Kylie Jenner trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất trong năm nay sau khi công ty của cô, Kylie Cosmetics, ký kết hợp tác độc quyền với Ulta Beauty Inc. Sau đó, cô đã bán 51% cổ phần ở đây với giá 600 triệu USD.

Năm nay gia đình Kim Min-seok đã có được khối tài sản khoảng 125 triệu USD nhờ sự nổi tiếng của bài Baby Shark.

Ngay cả những chiếc xe hỏng cũng là một kho báu. Willis Johnson, người sáng lập công ty Copart, đã tích lũy được khối tài sản trị giá 1,9 tỷ USD bằng cách xây dựng một mạng lưới kho chứa đồ cũ để bán ô tô bị hư hỏng.

Bên cạnh những người giàu mới nổi, những cái tên quen thuộc vẫn tiếp tục giàu lên trong năm qua. Theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 1.2 nghìn tỷ USD.

Tài sản của giới siêu giàu tiếp tục tăng vọt năm 2019 - Ảnh 1.

Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới. Ảnh: AFP.

Tình huống này chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều cuộc tranh luận về việc gia tăng bất bình đẳng về tài sản và thu nhập. Ở Hoa Kỳ, 0,1% người giàu nhất đang kiểm soát phần tài sản lớn nhất kể từ năm 1929. Điều này cũng khiến một số chính trị gia kêu gọi tái cấu trúc nền kinh tế triệt để.

Dẫn đầu mức tăng tài sản năm 2019 là tỷ phú Pháp Bernard Arnault, người đã tăng thêm 36,5 tỷ USD để trở thành người giàu thứ ba thế giới và là một trong ba tỷ phú có tài sản ròng ít nhất 100 tỷ USD.

Chỉ có 52 người trên bảng xếp hạng thấy tài sản của họ bị suy giảm trong năm nay.

Tài sản của Jeff Bezos – ông chủ của Amazon.com đã giảm gần 9 tỷ USD nhưng sự sụt giảm đó là do thỏa thuận ly hôn với bà MacKenzie Bezos. Ông lớn thương mại điện tử này vẫn là người giàu nhất thế giới sau khi cổ phiếu Amazon tăng vọt vào thứ Năm vừa qua do lợi nhuận kỉ lục của kì nghỉ lễ.

Theo Chỉ số của Bloomberg, tài sản của 172 tỷ phú người Mỹ đã tăng thêm 500 tỷ USD, trong đó, Mark Zuckerberg tăng 27,3 tỷ USD và Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, tăng 22,7 tỷ USD.

Số người giàu từ Trung Quốc cũng tăng lên 54 người – đứng thứ hai sau Mỹ. Tài sản của He Xiangjian, người sáng lập nhà xuất khẩu máy điều hòa không khí lớn nhất Trung Quốc, tăng 79% lên 23,3 tỷ USD.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ