• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tại sao Bộ Giáo dục tiếp tục lùi thời hạn công bố sách giáo khoa cho chương trình mới?

Giáo dục 01/11/2019 10:02

(Tổ Quốc) - Sau nhiều lần lỡ hẹn công bố sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu áp dụng từ năm học 2020-2021, hôm 31/10, Bộ GDĐT cho biết tiếp tục lùi thời gian công bố các bộ sách đạt thẩm định.

Theo kế hoạch trước đó, ngày 31/10 là ngày cuối cùng trong thời hạn Bộ GDĐT dự định công bố SGK lớp 1 đạt điều kiện để áp dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, đến chiều 31/10, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) Thái Văn Tài cho biết, sẽ lùi thời hạn công bố SGK lớp 1 vào giữa tháng 11/2019.

Ông Thái Văn Tài cho biết, Bộ đã tiếp nhận từ Hội đồng thẩm định các bản thảo SGK  lớp 1 được đánh giá đạt, đầy đủ cho các môn học lớp 1. 

Tuy nhiên, SGK là tài liệu mang tính pháp lý cao, liên quan đến nhiều Luật như Luật Giáo dục, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ... và các văn bản quy phạm pháp luật khác nên BTC cần thêm thời gian để rà soát lại trước khi trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Ông Tài cho biết, Bộ sẽ công bố các bộ sách đạt chuẩn trong thời gian sớm nhất.

Tại sao Bộ Giáo dục tiếp tục lùi thời hạn công bố sách giáo khoa cho chương trình mới? - Ảnh 1.

Ông Thái Văn Tài Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (ảnh: Tin tức)

Đây là lần thứ 3 Bộ GDĐT lùi thời hạn công bố SGK lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới, sau 2 lần mọi người "mừng hụt" trong kế hoạch đón nhận các cuốn SGK mới cho chương trình giáo dục phổ thông mới là cuối tháng 9/2019, giữa tháng 10/2019 và cuối tháng 10/2019. 

Được biết, trước đó đã có 3 đơn vị gửi các bộ SGK mẫu tới thẩm định là NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và NXB Đại học Sư phạm TP.HCM. Qua 2 vòng thẩm định đã có 38 bản thảo SGK ở tất cả 9 môn học được đánh giá đạt và đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét phê duyệt./.

V.K

NỔI BẬT TRANG CHỦ