• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tại sao Mỹ không thể dùng "quân cờ Nga" đối phó với Trung Quốc?

Thế giới 05/11/2018 16:48

(Tổ Quốc) - Các nhà bình luận Nga đã có đánh giá cao chuyến thăm Kremlin của Cố vấn anh ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Quân cờ Nga trong tay Mỹ đối phó Trung Quốc?

Một nửa người dân Washington tin tưởng rằng, Nga đã tấn công nhằm vào thể chế dân chủ của Mỹ. Tuy nhiên, một nửa khác lại phản đối cho rằng Nga là quân cờ trong cuộc chiến của Mỹ chống lại Trung Quốc. Các quan sát gần đây liên tục đưa ra các nhận xét về sự can thiệp của Bắc Kinh trong chính trị Mỹ.

Tại sao Mỹ không thể dùng quân cờ Nga đối phó với Trung Quốc?  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bày tỏ nhiều hoài nghi, thông báo đột ngột của chính quyền hiện tại cho rằng, Mỹ muốn rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF nhằm nỗ lực tính kế theo ván cờ "vuông-tròn" này. Theo giới quan sát, điều này dường như chỉ là bề mặt nhằm vào Kremlin, tuy nhiên, điều này thực tế là một nỗ lực để tăng cường áp lực chiến lược và ngoại giao mạnh mẽ vào Trung Quốc. Động thái này có vẻ có lợi nhằm vào cả Trung Quốc và Nga. Thực tế, tác dụng phụ cho chuyến thăm gần đây của Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đến Kremlin dường như là một nỗ lực nhằm gợi ý cho các nhà lãnh đạo Nga về mối đe dọa lớn của Trung Quốc đối với nước này và Mỹ.

Một bài báo tiếng Nga được viết trên tờ Nezavisimaya Gazeta cũng trích dẫn, chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton với dòng tít: "Kremlin được khuyên nên tránh xa Trung Quốc". Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF sẽ là cơ sở cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin lần tới tại Pháp.

Trong Military Review đã từng có đưa ra phân tích của tác giả Ilya Polansky vào tháng 10/2018 và đặt ra câu hỏi: "Ai là kẻ thù chính cho Mỹ: Trung Quốc hay Nga?"

Tác giả Ilya Polansky cho rằng, sau sự sụp đổ của Xô Viết, Moscow đang quá yếu để có thể đứng bên cạnh Washington. Ông Ilya Polansky giải thích rằng, đây là kỷ nguyên của thế giới đơn cực, trong đó Mỹ đã quyết định phần còn lại của loài người.

Các sự kiện của Ukraine vào năm 2014 cho rằng, Nga đã trở thành kẻ thù chính của nền dân chủ Mỹ.

Ngược lại, ông Polansky gợi ý rằng, vấn đề của Mỹ với Trung Quốc là về kinh tế nhiều hơn là ý thức hệ.

"Tại Nhà Trắng, Mỹ luôn chú trọng đến chính sách của Trung Quốc", ông Ilya Polansky nói thêm.

Việc bỏ qua tranh luận gay gắt của Washington về các mối đe dọa nghiêm trọng nhất, chuyến thăm gần đây của ông John Bolton đến Moscow là một nỗ lực để sử dụng lá bài Nga đối phó với Trung Quốc?

Tờ National Interests cho rằng, chuyến thăm của ông Bolton đến Kremlin cho rằng, Tổng thống Putin sẽ không thể tránh vấn đề Trung Quốc trong cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Trump.

"Nga không tham gia vào điều đó"

Có lẽ ý tưởng loại bỏ Hiệp ước INF không hoàn toàn vô nghĩa. Sau tất cả, điều này có thể nhắc đến các thảo luận tại Moscow, Bắc Kinh và một số nơi khác về bản chất và phương hướng cải thiện nhanh chóng về công nghệ tên lửa của Trung Quốc. Tác động thực tế của việc rời khỏi hiệp ước INF được cho chỉ là "phóng đại". Việc bỏ qua các vấn đề này cho thấy Washington sẽ không có nơi nào để đặt tên lửa tầm trung cho dù là ở châu Âu hay châu Á -Thái Bình Dương. Cả hai siêu cường đều có nhiều hỏa lực hạt nhân trên biển và trên không để có thể so tài sức lực.

Mặt khác, việc rời khỏi hiệp ước INF chắc chắn sẽ có tiếng vang rất lớn và có nguy cơ tàn phá, làm gia tăng thêm sự cạnh tranh nguy hiểm nhưng cũng có thể là tiền đề để đưa vào các thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng khác. Nhà chính trị Đảng Cộng hòa George Schultz cũng đã viết trên tờ New York Times rằng: "Việc rời khỏi hiệp ước INF sẽ là một bước lùi lớn".

Cố gắng chơi "quân cờ Nga" đối phó với Trung Quốc hiện tại là các tốt nhất cho Mỹ đối phó với Trung Quốc nhằm tránh lãng phí thời gian, giới quan sát nhận định.

Theo tờ National interests, quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga có ích cho vấn đề của Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo Mỹ phải vượt lên trò chơi địa chính trị bắt nguồn từ tư duy đơn giản và nỗ lực xây dựng một trật tự thế giới khả thi hơn thông qua việc nuôi dưỡng và xây dựng mối quan hệ đồng thời với các siêu cường lớn.

Ông Fyodor Lukyanov, Chủ tịch Hội đồng chính sách Đối ngoại vào Quốc phòng Nga cho rằng, thượng đỉnh sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga sẽ tập trung vào các vấn đề khẩn cấp của vũ khi hạt nhân và kiểm soát vũ khi, vấn đề Syria, Ukraine và Triều Tiên. Khi đưa ra các bình luận buồn về chính sách ngoại giao hiện tại của Mỹ, ông Fyodor Lukyanov cho rằng điều đó không quan trọng những gì phải thảo luận mà là chú trọng đến "một kết quả phải tạo nên khác biệt" bởi vì điều Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn là sự phát triển chính trị trong nước.

"Không có người nào điên rồ để có suy nghĩ rằng Nga đang muốn cùng Mỹ chống lại Trung Quốc",

Chủ tịch Hội đồng chính sách Đối ngoại vào Quốc phòng Nga Lukyanov cũng cho biết.

Theo ông Lukyanov, các nỗ lực của Cố vấn an ninh quốc gia Bolton nhằm ngăn chặn Nga và Trung Quốc đến gần nhau và thân thiết hơn.

Và hiện tại, Bắc Kinh vẫn là một trong số các đối tác quan trọng nhất của Moscow.

"Không hề nghi ngờ rằng, chính quyền Tổng thống Trump luôn giữ vấn đề của Trung Quốc trong đầu. Đó là chính sách của Mỹ. Tất nhiên, Nga sẽ không tham gia vào điều đó", ông Lukyanov nói./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ