• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tại sao tạp chí Time chọn nữ sinh 16 tuổi là Nhân vật của năm 2019?

Thế giới 12/12/2019 08:57

(Tổ Quốc) - Tạp chí Time mới đây đã công bố nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg là Nhân vật của năm.

Ở tuổi 16, Thunberg là cá nhân trẻ nhất giành được danh hiệu này của Time. Cô được thế giới chú ý sau khi công khai chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới vì không có đủ phản ứng trước khủng hoảng khí hậu toàn cầu - trong một bài phát biểu gây ấn tượng tại Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Liên Hợp Quốc hồi tháng 9. Vừa tuần trước, Thunberg lại một lần nữa công kích giới lãnh đạo toàn cầu tại hội nghị khí hậu COP25.

"Thunberg đã trở thành tiếng nói lớn nhất về một vấn đề lớn nhất mà trái đất đang phải đối mặt – và là đại diện cho một sự thay đổi thế hệ trong nền văn hóa của chúng ta, hiện tiếp diễn ở mọi nơi từ các trường học tại Hong Kong cho tới các sảnh Quốc hội ở Washington", tổng biên tập TIME Edward Felsenthal viết. "Cô bé từng là một người phản đối đơn độc với các bảng hiệu tự viết bằng tay vào 14 tháng trước. Còn giờ đây, cô đang dẫn đầu hàng triệu người trên khắp thế giới từ 150 quốc gia để hành động nhân danh Trái đất"

Tại sao tạp chí Time chọn nữ sinh 16 tuổi là Nhân vật của năm 2019? - Ảnh 1.

Greta gây ấn tượng với bài phát biểu tại một hội nghị Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 (ảnh: getty images)

Mỗi năm, Time đều chọn ra một cá nhân, nhóm, phong trào hoặc ý tưởng có ảnh hưởng lớn nhất trong 12 tháng. Năm ngoái, Nhân vật của năm là "The Guardians" (Những người bảo hộ) – một nhóm các nhà báo đã trở thành mục tiêu hoặc bị tấn công vì công việc của họ. Với Thunberg, đây là lần thứ 3 liên tiếp, Time không tôn vinh một nhà lãnh đạo thế giới cho vị trí có tiếng nói này. Năm 2016, Tổng thống Donald Trump là Nhân vật của năm và Thủ tướng Đức Angela Merkel được công nhận một năm trước đó. Một số nhân vật gây tranh cãi như Adolf Hitler, Ayatollah Komeini và Joseph Stalin cũng từng được chọn là Nhân vật của năm.

Cũng trong danh sách đề cử năm nay còn có Tổng thống Trump, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosy, người biểu tình Hong Kong…

Ngoài ra, Time cũng công bố người thắng cuộc trong bốn hạng mục mới. Vận động viên của năm là đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, Nhân vật giải trí của năm là nữ ca sỹ Lizzo và Doanh nhân của năm là CEO Disney Bob Iger. Sau khi vinh danh "The Guardians" vào năm ngoái, năm nay Time tạo thêm một hạng mục khác để ghi nhận một nhóm "Guardians" khác là những người đối mặt với nhiều nguy cơ để bảo vệ cho luật pháp. Những công chức trong hạng mục này bao gồm người tố giác Tổng thống Trump, Đại sứ William Taylor, Fional Hil, Mark Sandy, Trung tá Alexander Vindman, Marie Yovanovitch.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ