• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tại sao Trung Quốc "thống trị" BXH Nữ doanh nhân thành công nhất thế giới 2018?

Kinh tế 17/10/2018 09:36

(Tổ Quốc)- Có tới 4 cái tên đến từ Trung Quốc trong 5 vị trí đầu tiên của danh sách Những nữ doanh nhân thành công nhất thế giới 2018.

Tờ SCMP đưa tin, hôm thứ Ba (16/10), danh sách Những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc 2018 của Hurun đã được công bố. Theo đó, Trung Quốc chiếm ưu thế bốn vị trí đầu trong bảng xếp hạng những nữ doanh nhân thành công nhất toàn cầu. Số lượng những nữ giới Trung Quốc giàu nhờ "tự thân vận động" cũng tăng lên mức 77%.

Bà Yang Huiyan, 37 tuổi của Country Garden – công ty phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, hiện là nữ doanh nhân giàu có nhất. Thừa hưởng tài sản của gia đình, hiện tổng giá trị tài sản của bà Yang vào khoảng 150 tỷ NDT (22,4 tỷ USD). Nữ doanh nhân người Mỹ Diane Hendricsk, 71 tuổi, chủ sở hữu kiêm chủ tịch của ABC Supply là người duy nhất không đến từ Trung Quốc – có tên trong 5 vị trí đầu.

Tại sao Trung Quốc thống trị BXH Nữ doanh nhân thành công nhất thế giới 2018? - Ảnh 1.

Nữ doanh nhân thành công nhất thế giới, đồng thời cũng là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, bà Yang Huiyan (ảnh: getty)

Bà Wu Yajun, 54 tuổi, người sở hữu tập đoàn xây dựng Longfor Properties có trụ sở chính tại Trùng Khánh, đứng đầu danh sách những người phụ nữ tự thân làm giàu. Trong năm ngoái, tổng giá trị tài sản của bà đã tăng 11% và đạt mức 58,5 tỷ NDT (8,73 tỷ USD).

Bốn nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc còn bao gồm bà Chen Lihua của tập đoàn Fu Wah International với giá trị tài sản là 50,5 tỷ NDT và bà Zhou Qunfei của Len Technology, có khối tài sản trị giá 38,5 tỷ NDT.

"Số lượng phụ nữ Trung Quốc chỉ vào khoảng 1/5 phụ nữ toàn cầu, nhưng lại chiếm tỷ lệ 63% trong số những nữ doanh nhân thành công nhất", Rupert Hoogewerf, chủ tịch và người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Hurun cho biết. "Rất nhiều người hỏi tôi lý do. Tôi nghĩ nó xuất phát phần lớn những cải cách và mở cửa của Trung Quốc, cũng như tinh thần doanh nhân của nữ giới Trung Quốc".

Cùng lúc, do ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng kinh tế bị chậm lại, thị trường chứng khoán tụt dốc và cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn chưa tìm ra lối thoát, tài sản của một số nữ tỷ phú cũng bị sụt giảm đáng kể.

Giá trị tài sản của người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc Yang Huiyan, cũng bị giảm 6% trong năm nay, khi giá trị cổ phiếu của Country Garden chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2018 tới giữa tháng Tám vừa qua, giá cổ phiếu của Country Garden đã tuột dốc tới 38%.

Zhou Qunfei – năm ngoái từng là một ngôi sao sáng sau khi thành lập công ty sản xuất màn hình cảm ứng Lens Technology và niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc, cũng phải nói lời tạm biệt với 45% tài sản của mình.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ