• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài xế chở lợn chết từ vùng dịch tả lợn châu Phi ra Đà Nẵng để tiêu thụ vào quán nhậu

Pháp luật 05/06/2019 19:57

(Tổ Quốc) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 xe tải chở xác lợn chết từ vùng dịch ở Quảng Nam ra Đà Nẵng bán vào quán nhậu để tiêu thụ.

Chiều 5/6, Trạm kiểm dịch động vật Hoà Phước cho biết, đã tiêu hủy con lợn chết được phát hiện trên xe tải trên đường chở ra Đà Nẵng để tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, phát hiện xe tải cỡ nhỏ BKS 43C-161.57, chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hoà Phước, hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên tổ TTKS thuộc trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) dừng xe, kiểm tra và phát hiện phía sau thùng chở theo một xác heo nặng 80kg.

Tài xế chở lợn chết từ vùng dịch tả lợn châu Phi ra Đà Nẵng để tiêu thụ vào quán nhậu - Ảnh 1.

Con heo được chở từ vùng dịch ra Đà Nẵng tiêu thụ.

Tài xế Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, trú Phú Ninh, Quảng Nam) khai nhận, đang chở lợn chết, từ Phú Ninh (Quảng Nam) ra Đà Nẵng để bán vào quán nhậu tiêu thụ.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt tài xế Anh Tuấn 7 triệu đồng do vi phạm Nghị định 90 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. Đồng thời tịch thu, tiêu huỷ xác lợn chết, chiếc xe chở lợn cũng được tiêu độc trước khi cho lưu thông trở lại.

Tài xế chở lợn chết từ vùng dịch tả lợn châu Phi ra Đà Nẵng để tiêu thụ vào quán nhậu - Ảnh 2.

Con heo bệnh bị tiêu hủy.

Được biết, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), nơi tài xế chở xác heo chết là một trong những vùng dịch tả lợn châu Phi đang hành hoành. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, dịch bệnh đã bùng phát tại 2 xã của huyện Hòa Vang.

Ông Dương Hiến Vạn, Phó Trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước, cho biết: "Hành vi chở lợn chết từ vùng có dịch tả lợn châu Phi về Đà Nẵng để tiêu thụ là rất nguy hiểm, dễ dẫn đến lây lan dịch bệnh trên diện rộng".

Hà Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ