• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài xế xe "điên" cuốn hàng loạt xe máy vào gầm, khiến 5 người thương vong ở Sài Gòn khai gì?

Pháp luật 14/11/2018 12:53

(Tổ Quốc) - Bước đầu tại cơ quan công an, tài xế "xe điên" khai rằng do không làm chủ được tốc độ phương tiện dẫn tới gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương. Kiểm tra nhanh, công an xác định Hoàng không vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 14/11, Công an quận 7, TPHCM cho biết, đã tiến hành làm việc với tài xế xe ô tô tông nhiều xe máy khiến 5 người thương vong ở khu vực là Trần Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).

Như đã thông tin, khoảng 18h ngày 13/11, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ và 4 xe máy đã xảy ra ở gần giao lộ đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM.

Tài xế xe điên cuốn hàng loạt xe máy vào gầm, khiến 5 người thương vong ở Sài Gòn khai gì? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc khiến anh Mai Tấn Nhã tử vong tại hiện trường. Bốn người khác bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Tài xế sau đó đã tới công an phường Tân Hưng trình diện.

Tại cơ quan công an, tài xế xe ô tô khai tên là Trần Văn Hoàng. Làm việc với công an, anh Hoàng khai nhận tối 13/11, anh điều khiển xe ô tô 7 chỗ một mình lưu thông đường Nguyễn Hữu Thọ về đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM. 

Khi vừa qua góc giao lộ trên vài chục mét thì bất ngờ Hoàng không làm chủ được tốc độ của phương tiện. Lúc này, chiếc xe tông vào xe máy của đôi nam nữ đang đi xe máy khiến cả 2 té xuống đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tông vào 3 xe máy khác cuốn các nạn nhân vào gầm xe kéo lê nhiều mét.

Tài xế xe điên cuốn hàng loạt xe máy vào gầm, khiến 5 người thương vong ở Sài Gòn khai gì? - Ảnh 2.

Chiếc xe điên tại hiện trường.

Sau đó, chiếc xe leo lên vỉa hè, tông đổ dải phân cách, lao xuống hố trũng bên đường. Anh Hoàng bước xuống xe thấy nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường nên đã tới công an phường Tân Hưng, quận 7 để trình diện. Hoàng khai rằng mình không uống rượu bia khi điều khiển xe gây tai nạn nói trên. Qua kiểm tra, ông an xác định Hoàng không vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế xe điên cuốn hàng loạt xe máy vào gầm, khiến 5 người thương vong ở Sài Gòn khai gì? - Ảnh 3.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an nhận định anh Hoàng lưu thông không đúng làn đường quy định. Một nguồn tin từ công an quận 7 xác nhận, có thể sau khi va chạm với xe máy đầu tiên thì Hoàng hốt hoảng đạp nhầm chân ga dẫn tới tai nạn liên hoàn nói trên. 

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Minh Tuệ - Công Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ