• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Taliban: Mỹ quyết "dứt áo ra đi" khỏi Afghanistan

Thế giới 02/02/2019 14:52

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nghiêm túc về việc rời khỏi Afghanistan, Taliban nói với AFP ngày 1/2.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid đã nói chuyện với AFP qua WhatsApp một ngày sau khi Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với nhóm này đang "đi đúng hướng". Thông tin trên củng cố thêm những đồn đoán về một bước đột phá trong cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua.

Việc Tổng thống Trump tỏ ý rõ ràng về việc rút quân đã thúc đẩy tiến trình đàm phán, mà đỉnh điểm là cuộc họp sáu ngày liên tiếp ở Qatar vào tuần trước.

Taliban: Mỹ quyết dứt áo ra đi khỏi Afghanistan - Ảnh 1.

Ông Trump đang muốn quân đội Mỹ giảm sự hiện diện tại Afghanistan. (Nguồn: Yahoo News/ AFP)

"Một thỏa thuận đã đạt được trên khuôn khổ nguyên tắc ... điều, nếu được thực thi và nếu người Mỹ thực hiện các bước đi này và tuân thủ nó một cách trung thực, thì hy vọng rằng người Mỹ sẽ chấm dứt sự hiện diện ở Afghanistan", Mujahid nói.

"Có vẻ như ông Trump nghiêm túc", phát ngôn viên của Taliban cho hay.

Đặc phái viên Hoa Kỳ Zalmay Khalilzad cũng đã phát biểu trong tuần này về một "khuôn khổ dự thảo" cho một thỏa thuận, mặc dù ông cảnh báo rằng còn những rào cản lớn - bao gồm cả việc Mỹ rút quân, vẫn hiện diện.

Các chuyên gia đã hoan nghênh động thái trên là một cột mốc trong cuộc xung đột tại Afghanistan.

Nhưng người Afghanistan và các nhà quan sát đã lo ngại rằng, quân đội nước ngoài có thể ra đi trước khi đạt được một nền hòa bình lâu dài giữa quân nổi dậy và chính phủ ở Kabul.

Taliban đã kiểm soát Afghanistan vào năm 1996 và sau đó bị Mỹ đánh bại năm 2001. Kể từ đó, Taliban vẫn luôn xung đột với lực lượng nước ngoài và chính quyền được tái thành lập.

Mujahid nói rằng việc lực lượng nước ngoài phải rút đi là mục tiêu đầu tiên.

"Điều thứ hai, chúng tôi muốn thành lập một hệ thống Hồi giáo", ông tiếp tục, điều làm giảm hy vọng của người Afghanistan rằng nhóm này sẽ đồng ý tham gia vào hệ thống dân chủ hiện có được xây dựng từ năm 2001.

Dù vậy, Mujahid nói rằng nhóm này không tìm cách độc chiếm quyền lực. "Tất cả người Afghanistan, kể cả các phe phái chính trị khác nhau" có thể tham gia, ông nói với AFP.

Một hệ thống như vậy sẽ dựa trên nguyên tắc shura, hoặc hội đồng, với các chuyên gia Hồi giáo đưa ra quyết định và "đại diện của người dân và học giả" đóng góp.

Mujahid cho biết nhóm này "hy vọng 100%" vào việc thiết lập một hệ thống như vậy.

Mujahid cho biết vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sẽ lại diễn ra tại Doha bắt đầu từ ngày 25/2.

Mỹ cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, nhưng không xác nhận bất kỳ thời điểm nào.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ