Tâm Đinh và hành trình mang những dòng máy photocopy tốt nhất tới tay người tiêu dùng

(Tổ Quốc) - "Tôi chọn kinh doanh máy văn phòng bởi những giá trị tuyệt vời mà nó đem lại có thể giúp chúng ta phát triển nhanh hơn nhiều lần"– Tâm Đinh chia sẻ lý do cô quyết định kinh doanh lĩnh vực này.

Trí tuệ và bản lĩnh doanh nhân thế hệ mới

Bắt đầu sự nghiệp với công việc tại trường mầm non nhưng với khát khao và "máu" kinh doanh vốn có, Tâm Đinh đã từ bỏ công việc, theo đuổi niềm đam mê kinh doanh.

Chọn cho mình một thị trường khá mới mẻ và chưa thực sự hấp dẫn lúc bấy giờ là một quyết định khá liều lĩnh với cô. Những năm đầu thế kỷ XXI, khi ấy chiếc máy photocopy được xem là một mặt hàng khá xa xỉ với nhiều doanh nghiệp bởi giá thành cao, nhập khẩu khó khăn. 

Tuy nhiên, với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, cô vẫn quyết định đầu tư vào lĩnh vực này. Có được ít vốn liếng, cô góp chung cổ phần thành lập thương hiệu máy photocopy Phú Sơn.

Khi mới thành lập, Tâm Đinh cũng gặp không ít khó khăn khi thị trường chưa tiếp nhận, nguồn hàng đầu vào yêu cầu khắt khe về chất lượng. Xác định đây là sự nghiệp của mình, cô gái trẻ đã chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Cơ hội đến, Phú Sơn là một trong số rất ít những đơn vị được cấp phép nhập khẩu máy photocopy lúc bấy giờ. 

Thế nhưng bài toán đặt ra khi ấy, là chi phí cho một chiếc máy photocopy mới quá cao, rất ít doanh nghiệp hay cửa hàng dịch vụ dám đầu tư. Vậy phải làm thế nào để vừa tối ưu được mức chi phí mà vẫn đảm bảo khách hàng có những sản phẩm chất lượng để sử dụng.

Sau một thời gian tìm chiến lược, cô đã tìm ra được giải pháp tối ưu nhất bằng những dòng máy photocopy bãi nhập khẩu mới từ 90 – 99,9%. Chất lượng của những dòng máy này vẫn đảm bảo độ sắc nét của hình ảnh mà giá thành lại tiết kiệm 25 – 40% so với chi phí mua máy mới.

Tâm Đinh và hành trình mang những dòng máy photocopy tốt nhất tới tay người tiêu dùng - Ảnh 1.

Theo thời gian, nhu cầu in ấn tài liệu ngày tăng cao, thị trường cũng có nhiều đơn vị mới ra đời, cô lại tập trung cung cấp số lượng lớn cho các công ty, đại lý.

Đến năm 2012, Tâm Đinh thành lập thêm thương StarCopier chuyên để phân phối, bán lẻ sản phẩm máy photocopy, máy văn phòng các hãng Ricoh, Sindoh, Xerox, Toshiba, Konica….

Theo Tâm Đinh, trong kinh doanh quan trọng phải có tố chất nhạy bén của người kinh doanh. Không bao giờ có khái niệm "muộn", cố gắng và nắm bắt cơ hội chắc chắn bạn sẽ vươn ra biển lớn.

Học tập và học tập không ngừng

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tràn đầy năng lượng tích cực, không ngại thử thách thế nhưng ít người biết rằng Tâm Đinh còn là một người học điên cuồng. Cô luôn học hỏi những cái mới, chọn lọc áp dụng để không ngừng cải tiến chất lượng cho doanh nghiệp của mình.

Tâm Đinh và hành trình mang những dòng máy photocopy tốt nhất tới tay người tiêu dùng - Ảnh 2.

Theo Tâm Đinh, "Điều sẽ giúp bạn trở thành doanh nhân thành đạt chính là nhờ tri thức, nhờ sự học hỏi mà có. Tri thức sẽ giúp cho tố chất nhạy bén trong bạn được chuyên môn hóa, chuyên biệt hóa". Cô luôn tạo cơ hội cho nhân viên học tập không chỉ để phát triển chuyên môn mà còn phát triển bản thân.

Đây cũng chính là khát vọng để Tâm Đinh thành lập ICOPY - Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo bài bản, chuyên nghiệp dành riêng cho lĩnh vực máy văn phòng, máy photocopy.

Người truyền cảm hứng với triết lý cho đi là nhận lại

Theo Tâm Đinh, khởi nghiệp thành công và đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nhân phải có ý thức trách nhiệm với xã hội. 

Cô cho rằng, khởi nghiệp kinh doanh là con đường để phụ nữ vươn lên, phát huy tiềm năng bản thân để đạt được sự nghiệp bền vững và tự quyết định hạnh phúc của mình. Ngày nay, phụ nữ không những cần có ngoại hình mà còn cần phải có sự nghiệp của riêng mình.

Tâm Đinh và hành trình mang những dòng máy photocopy tốt nhất tới tay người tiêu dùng - Ảnh 3.

Với tâm niệm đó, cô hỗ trợ hết mình giúp đỡ những người phụ nữ muốn bắt đầu khởi nghiệp, chia sẻ bí quyết và bài học sâu sắc trong kinh doanh. Chia sẻ nhiều hơn về điều này, Tâm Đinh cho biết. 

"Hãy dấn thân dựa vào nội lực và giá trị cốt lõi, mỗi người phụ nữ đều sẽ tạo ra một giá trị riêng. Từ đó lan tỏa tới những người xung quanh. Chúng ta sẽ tiến dần đến mục tiêu bình đẳng giới khi từng phụ nữ dấn thân và tiến tới".

Thanh Xuân

Tin mới