• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm dừng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch lớn

Văn hoá 23/09/2018 09:38

(Tổ Quốc) - Nhiều sự kiện văn hoá, du lịch được tổ chức tại các tỉnh thành sẽ tạm dừng  do Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần.

UBND tỉnh Yên Bái thông báo sẽ dừng tổ chức 2 sự kiện "Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò" và "Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải", do Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần.
Trước đó, hai sự kiện này dự kiến được tổ chức từ ngày 22 - 25/9. Trong đó, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò dự kiến diễn ra vào tối 22/9 tại thị xã Nghĩa Lộ. Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải dự kiến khai mạc vào 20h ngày 23/9 tại huyện Mù Cang Chải.
 Lễ hội Thành Tuyên sẽ tạm hoãn, chưa có thời gian tổ chức lại - Ảnh: Dân trí
Ban Tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 vừa có thông báo về việc dừng tổ chức 2 hoạt động văn hóa này sau khi được tin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang qua đời vào hồi 10h5’ ngày 21/9/2018.
Theo kế hoạch Lễ hội Thành Tuyên được gắn với Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 20 - 23/9/2018 tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với nhiều hoạt động như trình diễn các loại hình nghệ thuật
Tại Hà Nội, chương trình Trung thu - Đêm rằm xuống phố dự kiến diễn ra vào ngày 23/9 sẽ được tạm hoãn. Ban tổ chức cho biết chương trình sẽ gặp lại khán giả vào ngày 7/10 với tên gọi Đêm thu cổ tích. Toàn bộ các vé mời của chương trình Đêm rằm xuống phố đã phát ra vẫn có giá trị vào cửa trong sự kiện Đêm thu cổ tích.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ