• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tâm sự bất ngờ của một tác giả Mỹ về cơ hội đến Triều Tiên

Văn hoá 15/02/2019 13:40

(Tổ Quốc) - Hồi ký du lịch của Travis Jeppesen là một kỷ niệm quý giá cùng với lời giới thiệu của tác giả về Triều Tiên cho những ai tò mò về vùng đất này ngày nay.

Travis Jeppesen, một nhà văn và cũng là một nhà phê bình nghệ thuật 37 tuổi từng tham gia một chương trình nghiên cứu một tháng tại Triều Tiên. Theo scmp, Travis Jeppesen đã có tới 4 chuyến thăm đến Bình Nhưỡng.

Tâm sự bất ngờ của một tác giả Mỹ về cơ hội đến Triều Tiên - Ảnh 1.

Hình ảnh cuộc sống của người dân Triều Tiên. Ảnh:Scmp

Tác giả Travis Jeppesen đã tham gia các gói du lịch tại Triều Tiên.

Đầu tiên là tham gia tour du lịch Tongil. Được thành lập từ một người Australia có niềm tin vào Triều Tiên – Alek Sigley vào năm 2016, Tongil Tours đã từng thúc đẩy vị trí trong thị trường du lịch Triều Tiên, đặc biệt là các chương trình giáo dục. Được sắp xếp bởi công ty Tongil Tours (Úc), đã cho phép Jeppesen học tiếng Triều Tiên tại một môi trường đúng nghĩa trong khoảng thời gian một tháng.

Thông qua dự án của Sigley, Jeppese tham gia khóa học một tháng tiếng Triều Tiên tại Đại học giáo dục Kim Hyong Jik, Bình Nhưỡng. Ở tuổi 37 tuổi với một tấm bằng cử nhân từ trường The New School (Mỹ) và bằng tiến sĩ về Viết phản biện, Jeppesen có cơ hội theo học tại Đại học Sư phạm Kim Hyong Jik - ngôi trường được đặt theo tên cha của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Il Sung (Kim Nhật Thành).

Trong thời gian học tại đây, Jeppesen ở tại khách sạn Sosan, thủ đô Bình Nhưỡng.

"Khách sạn tọa lạc trên một chỗ dốc nhìn qua một sân bóng và các tòa nhà xung quanh dùng để dạy taekwondo và tập thể dục" - Jeppesen nhớ lại.

Thời gian trải nghiệm tại Bình Nhưỡng được cho là nhiều điều mới mẻ với Jeppesen. Ban đầu, Jeppesen tỏ ra lo lắng về nơi ở, sinh hoạt và người dân ở đây.

Dành thời gian buổi sáng học tiếng Triều Tiên cơ bản và sau đó, buổi chiều, Jeppese cố gắng tìm hiểu về đất nước Triều Tiên.

Sẽ có các lý do khác nhau để đến Triều Tiên, tuy nhiên, phần lớn các mong muốn cho chuyến thăm nước này là cơ hội hiểu nhiều hơn về đất nước vốn khiến ít người biết đến.

Travis Jeppesen cũng kết bạn với một hướng dẫn viên người Hàn Quốc. Đây có lẽ là cơ hội cho các chuyến thăm quốc gia này. Theo năm tháng và các chuyến thăm khác nhau, Jeppesen phần nào thấy được nhiều thay đổi đang diễn ra tại Triều Tiên.

Quyển sách "See You Again in Pyongyang" (Hẹn gặp lại Bình Nhưỡng) do Jeppesen viết gợi nhớ lại một Triều Tiên với nhiều điều mới lạ. Mọi người cảm thấy thích thú từ tiêu đề của cuốn sách về một Triều Tiên vốn trong tiềm thức nhiều người còn mới lạ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ