Tân HLV Barca từ chối nhận trách nhiệm về sự ra đi của bạn thân Messi

Hoàng Phương | 27-09-2020 - 18:55 PM

(Tổ Quốc) - HLV Ronald Koeman mới đây đã bày tỏ sự không hài lòng khi bản thân phải hứng chịu sự công kích từ giới truyền thông sau sự ra đi của tiền đạo Luis Suarez.

Mùa hè 2020 quả thực là một quãng thời gian không yên ả với Barcelona. Kể từ khi đội bóng chỉ định Ronald Koeman giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng, ông đã gạt hàng loạt ngôi sao số má ra khỏi kế hoạch của mình.

Sau những sự ra đi liên tiếp của những công thần như Ivan Rakitic, Arturo Vidal và mới đây nhất là Luis Suarez, nhiều người đã đặt dấu hỏi lớn về những quyết định cũng như kế hoạch của nhà cầm quân 57 tuổi. Rõ ràng ông đã tạo ra quá nhiều sự thay đổi lớn về mặt nhân sự khi chỉ vừa ngồi vào ghế nóng tại Nou Camp được không lâu.

Koeman từ chối nhận trách nhiệm về sự ra đi của Luis Suarez - Ảnh 1.

Ronald Koeman thẳng tay đẩy Suarez ra khỏi đội hình chính của Barca

Thậm chí, nhiều CĐV còn mỉa mai một cách hài hước: "Một ngày nào đó, có thể Koeman sẽ nói vợ mình rằng bà ta không còn nằm trong kế hoạch của ông nữa và bà ta sẽ phải tìm đến một người chồng mới". Rõ ràng, áp lực đè lên vai Koeman trong những ngày qua là khá rõ ràng.

Không chỉ vậy, đội trưởng của Barcelona là Lionel Messi cũng đã không thể giữ im lặng sau khi chứng kiến Luis Suarez bị đẩy đi. Anh tỏ rõ sự bất bình về quyết định bán đi một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử của đội bóng và cũng là người bạn thân nhất trong đội.

Sau tất cả, Ronald Koeman cũng đã lên tiếng về vụ việc lùm xùm này, ông cho rằng mình không đáng phải nhận những lời phê bình vừa qua. "Có vẻ như tôi đang biến thành kẻ phản diện trong bộ phim này, nhưng sự thật không hề như vậy. Tôi chỉ nói rằng rất khó để cậu ấy được ra sân nhưng cậu ấy vẫn là một phần của đội bóng. Quyết định đẩy Suarez đi hoàn toàn là của BLĐ đội bóng".

Về những phản ứng của Messi, ông cũng chia sẻ thêm. "Tôi nghĩ Messi buồn về chuyện Suarez ra đi sau nhiều năm gắn bó là chuyện bình thường. Quan trọng là tôi vẫn thấy cậu ấy không hề bị ảnh hưởng về chuyên môn".

Koeman từ chối nhận trách nhiệm về sự ra đi của Luis Suarez - Ảnh 2.

Koeman đẩy quả bóng trách nhiệm sang phía BLĐ đội bóng

Có thể hiểu được những áp lực mà Koeman phải nhận khi mà Suarez với 198 đã ghi được chính là chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử đội bóng xứ Catalan. Nhưng những động thái mạnh tay được cho là sẽ giúp Barcelona có những thay đổi tích cực và đa dạng hơn về mặt lối chơi - điều mà họ đã không thể làm được trong suốt vài mùa giải gần đây.

Vào đêm 28/9 theo giờ Việt Nam, Ronald Koeman sẽ có trận đấu cầm quyền đầu tiên tại La Liga mùa giải năm nay và đối thủ của ông cùng các học trò sẽ là đội khách Villarreal.