• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng tốc vòng đấu mới: Mỹ, Trung "giành giật" đồng minh tại châu Á- Thái Bình Dương?

Thế giới 13/11/2018 14:23

(Tổ Quốc) - Tuần này, các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều tham gia các hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại châu Á – Thái Bình Dương.

Tờ SCMP nhận định, tuần này Trung Quốc và Mỹ đang đứng trước "vòng đấu" ngoại giao mới tại châu Á – Thái Bình Dương, khi các nhà lãnh đạo hai cường quốc tranh thủ sự ủng hộ quốc tế thông qua các hội nghị chủ chốt tại khu vực.

Hôm thứ Hai (12/11), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có mặt tại Singapore để tham dự thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33. Cũng trong tuần, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Papua New Guinea để dự Thượng đỉnh APEC, trước khi thăm chính thức Philippines và Brunei. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiện đã bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Nhật Bản, Singapore, Australia và cuối cùng là Papua New Guinea. Đây là chuyến đi thứ ba tới châu Á của ông Pence kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2017.

Tăng tốc vòng đấu mới: Mỹ, Trung giành giật đồng minh tại châu Á- Thái Bình Dương? - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh: getty)

Trong bài viết trên tờ Straits Times, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thể hiện quan điểm chống lại chủ nghĩa bảo hộ. "Trung Quốc đã mở cánh cửa của mình cho thế giới, chúng tôi sẽ không bao giờ đóng lại mà thậm chí còn mở rộng hơn nữa", ông Lý viết.

Cuối tuần trước, Phó Tổng thống Pence dường như đã "chĩa mũi dùi" vào Trung Quốc và tìm cách trấn an các đồng minh của Mỹ tại châu Á rằng, Washington luôn cam kết với khu vực.

"An ninh và thịnh vượng của chúng tôi phụ thuộc vào khu vực trọng yếu này, và Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo rằng, tất cả các nước, lớn và nhỏ, đều phát triển và thịnh vượng trong một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa", ông Pence khẳng định trong một bài viết trên tờ The Washington Post.

Theo Liu Weidong, một chuyên gia về quan hệ Trung – Mỹ tại Học viện xã hội Trung Quốc, chuyến công du của ông Pence tới châu Á là một nỗ lực để thu hút các láng giềng của Trung Quốc về phía Mỹ: "Ông Pence đang cố gắng tranh đấu với ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á – Thái Bình Dương bằng cách nhấn mạnh vào nguy cơ từ Trung Quốc và cam kết của Mỹ trong khu vực".

Tuy nhiên, Song Junying, một nhà phân tích chuyên về Đông Nam Á lại cho rằng, các láng giềng của Trung Quốc sẽ tìm cách "khỏa lấp" sự khác biệt giữa hai cường quốc, thay vì để bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu có thể dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực rộng lớn hơn về kinh tế.

"Mặc dù cuộc chiến thương mại mở ra cánh cửa nhập khẩu vào Mỹ cho các quốc gia khác, bao gồm các nước Đông Nam Á, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ gây hại cho từng quốc gia một, nếu nó vẫn tiếp diễn", ông Song cảnh báo.

Trong một cuộc gặp mặt với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vào tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ, Bắc Kinh muốn giải quyết các vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại; nhưng Washington phải tôn trọng con đường phát triển và lợi ích của Trung Quốc.

Cũng trong tuần trước, các quan chức ngoại giao và quốc phòng của hai nước đã có mặt tại Washington để tiến hành các cuộc thảo luận từng bị trì hoãn trước đó.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ