• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạo bước chuyển lớn trong khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự

Thời sự 12/11/2019 16:53

(Tổ Quốc) - Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu tạo bước chuyển lớn trong khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự, trang bị công nghệ cao thương hiệu Việt Nam

Sáng 12/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự từ 2015 đến nay và định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thông tin được đăng tải trên Báo VOV.vn.

Tạo bước chuyển lớn trong khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan khu trưng bày mô hình vũ khí trang bị

Theo Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng đã bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần hiện đại hóa vũ khí khí tài, chủ động trong bảo đảm vũ khí. 

Còn ông Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng đề xuất, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 tiếp tục mở những đề án khoa học công nghệ về nghiên cứu chế tạo vũ khí mới. Hiện Tổng cục Công nghiệp đang chế tạo sản phẩm quốc phòng nhóm 1, trên 80% trong đó là kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ. 

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu tạo bước chuyển lớn trong khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự, trang bị công nghệ cao thương hiệu Việt Nam; các giải pháp chế áp, vô hiệu, hạn chế uy lực, tính năng đối với một số chủng loại vũ khí, trang bị công nghệ cao.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Quốc phòng, đã đáp ứng cơ bản yêu cầu làm chủ trang thiết bị, sự gắn kết giữa nghiên cứu và sản xuất ngày càng tốt hơn, qua đó phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh và cho phát triển kinh tế xã hội./.

PV (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ