• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tập trung các giải pháp phát triển du lịch nội địa trên địa bàn Hà Nội

Du lịch 05/06/2020 14:01

(Tổ Quốc) - Đẩy mạnh giải pháp phát triển du lịch nội địa; Quảng bá di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò; Khách du lịch tăng trở lại là những thông tin về du lịch nổi bật tại Thủ đô Hà Nội.

Tập trung các giải pháp phát triển du lịch nội địa trên địa bàn Hà Nội - Ảnh 1.

Từ ngày 26 đến 28-6, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động tại phố đi bộ để kích cầu du lịch nội địa. Ảnh minh họa (nguồn: Nam Nguyễn)

Đẩy mạnh giải pháp phát triển du lịch nội địa

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số về việc tập trung các giải pháp phát triển du lịch nội địa trên địa bàn Hà Nội giai đoạn hiện nay.

Theo đó, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội năm 2020, khắc phục sự suy giảm của ngành Du lịch do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời, hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương thực hiện một số phần việc để phát triển du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn hiện nay. Thành phố yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, rà soát hoàn thiện kế hoạch kích cầu du lịch nội địa, tập trung xây dựng gói kích cầu.

Cụ thể, Sở Du lịch cung cấp danh sách các điểm tham quan hấp dẫn của Hà Nội, danh sách các cơ sở lưu trú tham gia chương trình kích cầu, các ưu đãi về giá cả; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành xây dựng các tour kích cầu du lịch, bao gồm: Tour du lịch trong phạm vi Hà Nội, tour du lịch cho khách từ các tỉnh, thành phố đến Hà Nội và các vùng lân cận và ngược lại...

Ngoài ra, Sở Du lịch Hà Nội cần cung cấp danh sách các cửa hàng, quán ăn có các món ăn ngon tiêu biểu của Hà Nội; thông tin chương trình khuyến mại, kích cầu của các hãng vận chuyển trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lập danh mục và công bố các sự kiện văn hóa, thể thao từ nay đến hết năm 2020, đầu năm 2021...

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tập trung nâng cao chất lượng các điểm tham quan, di tích. Sở Công Thương chủ trì phát động và vận động các doanh nghiệp tham gia các gói kích cầu; cung cấp cho Sở Du lịch danh sách các trung tâm thương mại, siêu thị đăng ký tham gia chương trình...

Quảng bá di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

Nhằm mục đích thu hút du khách, giúp công chúng tiếp cận gần gũi hơn với di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, Ban quản lý di tích cho biết, từ tối 5/6 sẽ giới thiệu chương trình "Đưa Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đến gần hơn với công chúng" tại Trung tâm Thông tin Triển lãm, số 93 Đinh Tiên Hoàng trong các ngày cuối tuần.

Trong thời gian qua, khu di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, các trường ĐH, THPT, THCS thực hiện các chương trình tham quan, tìm hiểu, giáo dục lịch sử tại khu di tích. Ban quản lý khu di tích cho biết, nhiều du khách còn chưa biết đến di tích lịch sử này, hoặc còn e ngại tìm hiểu.

Ban quản lý khu di tích đã đưa ra nhiều thông tin, giới thiệu về các hình thức hoạt động, trải nghiệm dành cho khách tham quan, thông qua trình chiếu phim tài liệu, sách giới thiệu, tờ rơi. Nhiều gói combo trải nghiệm hấp dẫn cũng được Ban quản lý khu di tích giới thiệu như mua vé được tặng sách giới thiệu, mua vé tặng thêm trải nghiệm thuyết minh tự động bằng sáu ngôn ngữ hay cơ hội mua những sản phẩm lưu niệm đặc trưng về Di tích Nhà tù Hỏa Lò với giá ưu đãi nhất.

Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, khu di tích Nhà tù Hỏa Lò là một trong những điểm tham quan thu hút đông đảo du khách quốc tế tại Hà Nội. Hiện nay, khi số lượng du khách quốc tế sụt giảm mạnh do các biện pháp hạn chế đi lại, một trong những hướng hoạt động quan trọng của khu di tích là đẩy mạnh tiếp cận khách tham quan trong nước, cả đối tượng khách lẻ và khách tham quan theo đoàn.

Khách du lịch đến Hà Nội tăng trở lại

Theo số liệu Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố, trong tháng 5-2020, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 258 nghìn lượt người. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 12 nghìn lượt, còn lại là khách du lịch trong nước. 

So cùng kỳ năm ngoái, lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch đều sụt giảm rất lớn. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu khả quan cho du lịch Thủ đô thời kỳ phục hồi, phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19. Sau khi nước ta kết thúc việc giãn cách xã hội, lượng khách đến Thủ đô từng bước tăng trở lại. Trong đó, công suất trung bình khối khách sạn ước đạt khoảng 19,26%, tăng 6,46% so tháng 4-2020. Khách quốc tế trên địa bàn chủ yếu là khách công vụ, ngoại giao, người lao động nước ngoài do nước ta chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

Tổng 5 tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến Hà Nội đạt 4,13 triệu lượt khách, giảm 64,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 961.000 lượt khách, giảm 65,2% so với cùng kỳ 2019 (bao gồm 692.000 lượt khách quốc tế lưu trú và 269.000 lượt khách du lịch quốc tế trong ngày); khách du lịch nội địa đạt khoảng 3,17 triệu lượt khách, giảm 63,3% so với cùng kỳ năm 2019 (bao gồm 1,08 triệu lượt khách du lịch nội địa có lưu trú và 2,09 triệu lượt khách du lịch nội địa trong ngày). Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 16.639 tỷ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ năm trước (tương đương giảm 24.287 tỷ đồng).

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Thủ đô đang nỗ lực phục hồi thị trường nội địa, tiếp theo là thị trường quốc tế. Với việc mở cửa trở lại các điểm văn hóa, du lịch, Hà Nội phấn đấu những tháng cuối năm 2020 sẽ đón khoảng 10 - 11 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ