Tàu chiến Thổ kéo tới "sát vách", Ai Cập đáp trả ngay bằng tên lửa chống hạm siêu thanh

Bảo Lam | 02-07-2020 - 07:03 AM

(Tổ Quốc) - Việc Ankara đặt căn cứ hải quân ở Misrata tạo ra mối đe dọa không hề nhỏ đối với Ai Cập ở Địa Trung Hải, Cairo chắc chắn sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Theo tờ Hürriyet Daily News, Tư lệnh lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Đô đốc Adnan Ozbal vừa có chuyến thăm bất ngờ đến Libya nhằm bàn về việc mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước. Trong chuyến thăm, Đô đốc Ozbal cũng có cuộc hội đàm với các chỉ huy quân sự của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

Chuyến đi bất ngờ của Đô đốc Ozbal đến Libya diễn ra ngay sau chuyến thăm của đoàn đại biểu các nước NATO tới Tripoli hồi cuối tháng trước.

Theo kết quả của các cuộc đàm phán trong tháng 6, cả hai bên đều thống nhất việc mở rộng hợp tác quân sự và an ninh, phù hợp với hiệp ước được Ankara và Tripoli ký kết từ tháng 11/2019.

Tàu chiến Thổ kéo tới sát vách, Ai Cập đáp trả ngay bằng tên lửa chống hạm siêu thanh - Ảnh 1.

Sự gia tăng hoạt động của tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Nam Địa Trung Hải sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của Ai Cập trong khu vực. Ảnh: Ekathimerini.

Trước đó, vào giữa tháng 6, tờ Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin riêng cho biết, nhiều khả năng Ankara sẽ thiết lập một căn cứ hải quân tại thành phố Misrata của Libya, quá trình đàm phán với Tripoli vẫn đang diễn ra.

Một số nhà quan sát cho rằng, chuyến thăm của Tư lệnh lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đến Libya lần này có liên quan đến việc Ankara muốn đặt căn cứ ở Misrata.

Thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập căn cứ hải quân ở Misrata về cơ bản khiến nhiều nước trong khu vực cảm thấy không thoải mái, nhất là Ai Cập. Bởi sự gia tăng hoạt động của tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Nam Địa Trung Hải sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của Ai Cập trong khu vực.

Trong bối cảnh như vậy, Cairo không còn cách nào khác là phải tăng cường sức mạnh hải quân nhằm đối phó với các mối đe dọa đang hiện hữu trên Địa Trung Hải.

Ngay trong tháng 6 đã xuất hiện một số thông tin cho thấy Ai Cập đang xem xét đẩy nhanh kế hoạch mua các hệ thống tên lửa bờ K-300P "Bastion-P" từ Nga nhằm bảo vệ bờ biển và các giàn khoan dầu của Cairo trên Địa Trung Hải.

Theo giới thiệu của Nga, một hệ thống tên lửa bờ Bastion-P có khả năng bảo vệ 600km bờ biển và đảm bảo an ninh một khu vực biển rộng 100.000km vuông. Bastion-P được trang bị các tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks có tầm bắn lên đến 350km và chỉ cần 5 phút để đưa hệ thống này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Được biết, kế hoạch mua Bastion-P của Ai Cập có từ năm 2015, khi mối quan hệ giữa Cairo và Ankara trở nên xấu đi xung quanh cuộc xung đột ở Libya.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM