• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tàu ngầm, máy bay Mỹ dồn dập luyện tập tấn công Nga: Bị bao vây tứ phía, Moscow nói gì?

An ninh trật tự 02/06/2020 09:25

(Tổ Quốc) - Tất cả các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu đều được Mỹ thực hiện ở những khu vực nằm sát biên giới Nga và các địa điểm trên lãnh thổ Nga được xem là những mục tiêu bị phá hủy.

Ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Nga công bố một báo cáo chính thức về những bình luận của Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Nga về hoạt động quân sự dồn dập do Mỹ và NATO tiến hành gần lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây.

“Bộ Quốc phòng Liên bang Nga liên tục giám sát và ghi nhận mật độ hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Mỹ và đồng minh NATO ở gần các vùng biên giới của chúng tôi”, tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga cho biết.

Theo ông Rudskoy, bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19, Mỹ và NATO đã tăng cường đáng kể các hạng mục huấn luyện chiến đấu nhằm chống lại Nga. Điển hình nhất trong số này là loạt hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận “Người Bảo vệ châu Âu 2020” (Defender of Europe 2020).

Mỹ từng lập kế hoạch triển khai hơn 28.000 binh lính, 287 xe tăng, 449 xe bọc thép chở quân và 95 trực thăng để tham gia cuộc tập trận này cùng với sự tham gia của 17 quốc gia khác thuộc NATO.

Tàu ngầm, máy bay Mỹ dồn dập luyện tập tấn công Nga: Bị bao vây tứ phía, Moscow nói gì? - Ảnh 1.

Tướng Sergey Rudskoy, Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Nga nói về các hoạt động quân sự của Mỹ và NATO thời gian gần đây. Ảnh: The Drive

Tướng Rudskoy nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm chống lại Nga. Các chiến dịch huấn luyện tấn công đổ bộ dự kiến diễn ra tại các quốc gia Baltic và vùng Caucasus vào ngày 9/5 nhưng đã buộc phải hoãn lại vì đại dịch COVID-19.

Tất cả các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu đều được thực hiện ở những khu vực nằm sát biên giới Nga. Các địa điểm trên lãnh thổ Nga được xem là những mục tiêu bị tấn công phá hủy.

Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ TTM Quân đội Nga cũng cho biết, hoạt động của không quân và hải quân Mỹ cùng lực lượng đồng minh ở gần biên giới Nga đã gia tăng đáng kể.

Tháng 4/2020, Nga ghi nhận một chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược B-1B dọc Bán đảo Kamchatka.

Đến tháng 5/2020, 5 chuyến bay như vậy đã được Mỹ thực hiện, gồm: chuyến bay ngày 6/5 trên vùng lãnh thổ Estonia và biển Baltic, ngày 11/5 là trên lãnh thổ Lithuania và biển Baltic, ngày 20/5 bay qua lãnh thổ Thụy Điển và Na Uy, ngày 22/5 lại có một chuyến nữa trên Bán đảo Kamchatka, và ngày 29/5 là qua lãnh thổ Ukraine và Biển Đen. Đây là lần đầu tiên B-1B xuất hiện trên bầu trời Ukraine.

Tàu ngầm, máy bay Mỹ dồn dập luyện tập tấn công Nga: Bị bao vây tứ phía, Moscow nói gì? - Ảnh 2.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer hoạt động trên Biển Đen. Ảnh: BQP Nga

Tướng Sergey Rudskoy cho biết, trong tất cả các vụ việc, mạng lưới phòng không Nga đều kịp thời phát hiện được các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, đồng thời thường xuyên giám sát chặt chẽ và có các biện pháp ngăn chặn xung đột.

Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh, nhận kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít, một nhóm tàu chiến của các lực lượng hỗn hợp NATO đã tổ chức các cuộc tập trận trên biển Barents, trong số này có 3 tàu khu trục của Mỹ.

Ngoài ra, cuộc tập trận này còn có sự tham gia của một tàu ngầm hạt nhân và một tàu hậu cần của Hải quân Mỹ cùng tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh. Hoạt động huấn luyện tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga và đánh chặn các hệ thống tên lửa đạn đạo của Nga đã được thực hiện.

“Chúng tôi xem đó là những hành động khiêu khích mặc dù phía Mỹ đã thông báo về sự hiện diện của các tàu chiến này trên biển Barents trong thời gian rất ngắn”, tướng Sergei Rudskoy nhấn mạnh.

Người đứng đầu Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga cũng liệt kê thêm hàng loạt vụ việc khác liên quan tới hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Nga như vụ máy bay tuần thám biển săn ngầm P-8 Poseidon tiếp cận các căn cứ Nga ở Hmeymim và Tartus tại Syria hay việc xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo ở Ba Lan và Romania.

Tướng Sergei Rudskoy khẳng định, Nga sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và diễn biến hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga để có các biện pháp đáp trả kịp thời nhằm đảo bảo an ninh cho đất nước.

Anh Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ