• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Tây”, “ta” khám phá phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Văn hoá 12/05/2018 08:17

(Tổ Quốc) -Tối 11/5, tuyến phố đi bộ thứ 2 của Thủ đô đã chính thức khai mạc và đi vào hoạt động. Tuyến đi bộ nằm trên phố Trịnh Công Sơn, sẽ diễn ra hàng tuần vào 19h30 tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Tối 11/5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn chính thức được khai mạc. Mặc dù thời tiết có mưa, buổi chiều còn xuất hiện dông, gió lớn nhưng lượng người có mặt tại đây vẫn rất đông.

Lễ khai mạc phố đi bộ Trịnh Công Sơn được diễn ra long trọng trên sân khấu ngoài trời hoành tráng. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc qua sự thể hiện của những nghệ sĩ tên tuổi cũng đã làm nóng sân khấu, phục vụ hàng nghìn người dân.

Tuy thời tiết không ủng hộ, nhưng đông đảo quan khách và người dân đã có mặt tham dự lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, đại biểu các bộ, ngành và TP  tham dự các chương trình nghệ thuật, ẩm thực đường phố với 15 gian hàng ẩm thực, kinh doanh các mặt hàng như: Bún ốc, bánh tôm Hồ Tây, xôi Phú Thượng, chè sen… Chương trình nghệ thuật dân gian như: Hát xẩm, hát chầu văn, nhạc nhẹ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước… do trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và một số đơn vị biểu diễn.

Lãnh đạo TP Hà Nội, quận Tây Hồ cùng người dân dạo bước thăm quan con phố ẩm thực.

Ngoài ra, tại đây du khách có thể thưởng thức bún ốc, xôi Phú Thượng và cả bánh tôm Hồ Tây và những món ăn ở các làng nghề khác của Thủ đô như bánh cuốn Thanh Trì, cốm làng Vòng…

Buổi lễ còn có sự góp mặt của Đại sứ Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Tổng Thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam. Mặc dù trời mưa, Đại sứ đã đi dọc con phố để tham quan và nếm thử nhiều món ăn được bán tại đây, hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của đêm hội lớn.

Đại sứ Phạm Sanh Châu thăm gian hàng hàng xôi Phú Thượng.
Khách du lịch nước ngoài thích thú với bánh đa kê của Việt Nam.

Không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m, nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, bắt đầu từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến dốc ngã ba đê Âu Cơ, hoạt động từ 17 giờ đến hết 23 giờ ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn mỗi dịp cuối tuần, du khách sẽ được cảm nhận phong cách lãng mạn chứ không cổ kính, uy nghiêm như không gian đi bộ quanh Hồ Gươm.
Đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn mỗi dịp cuối tuần, du khách sẽ được cảm nhận phong cách lãng mạn chứ không cổ kính, uy nghiêm như không gian đi bộ quanh Hồ Gươm.
Đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn mỗi dịp cuối tuần, du khách sẽ được cảm nhận phong cách lãng mạn chứ không cổ kính, uy nghiêm như không gian đi bộ quanh Hồ Gươm.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ