Tên lửa Ấn Độ dù mạnh đến mấy cũng sẽ lộ mình trước "quân bài" này của Trung Quốc?

QS | 13-08-2020 - 07:24 AM

(Tổ Quốc) - Các nỗ lực của Trung Quốc nhằm đối phó với những loại tên lửa như Agni-5 hay Prithvi của Ấn Độ khá mạnh mẽ, khiến New Delhi không thể xem thường.

Cuộc đối đầu gần đây giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại Ladakh đã đưa hai phía tới những không gian tác chiến mới của chiến tranh.

Trước đó, tờ India Today ghi nhận, Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom H-6 vũ trang tại Kashgar và các máy bay chiến đấu của nước này ở Hotan. Tuy nhiên, những đợt cơ động chiến lược của Trung Quốc trong những tháng gần đây rất đáng báo động và lo ngại.

Mặc dù Ấn Độ theo chính sách "Không tấn công hạt nhân trước" nhưng một bản báo cáo gần đây của Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho rằng năng lực hạt nhân của Ấn Độ đã phát triển tới mức có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc vào tầm bắn.

Trong khi đó, việc triển khai các loại vũ khí chiến lược vẫn phải tính đến năng lực phòng thủ tên lửa của đối phương, đặc biệt là các hệ thống cảnh báo sớm tên lửa.

Tờ India Today đã thông qua các bức ảnh vệ tinh để phân tích năng lực cảnh báo sớm tên lửa mà Trung Quốc xây dựng để đối phó Ấn Độ.

Hệ thống LPAR ở Korla

Trung Quốc bắt đầu công tác nghiên cứu hệ thống Radar quét mạng pha lớn (LPARs) vào cuối những năm 1970. Viện nghiên cứu công nghệ điện tử Nam Kinh là tổ chức hàng đầu của Trung Quốc về phát triển radar quét mạng pha cỡ lớn.

Hệ thống LPAR đầu tiên của Trung Quốc theo đề án 7010 được xây dựng năm 1986 tại Tuyên Hóa, cách Bắc Kinh 130km về phía tây. Nhiệm vụ của LPAR là cảnh báo sớm các động thái của lực lượng chiến lược Nga cho Không quân Trung Quốc.

Tên lửa Ấn Độ dù mạnh đến mấy cũng sẽ lộ mình trước quân bài này của Trung Quốc? - Ảnh 1.

Trạm radar của Trung Quốc ở Korla. Nguồn: India Today

Một hệ thống LPAR khác được xây dựng vào năm 2004 tại Korla, Bayingol, Tân Cương, chứ không phải ở Thanh Hải như nhiều báo cáo truyền thông của Ấn Độ nêu trước đó.

Căn cứ radar Korla được đặt cách đèo Karakoram 980km và cách mũi phía nam của Ấn Độ 3.800km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy radar với mạng anten rộng 16m này đã được sử dụng rộng rãi khi Trung Quốc thử nghiệm các loại vũ khí chống vệ tinh (ASAT) và vũ khí lượn siêu vượt âm.

Với phạm vi quét lên tới 4.000km, LPAR thậm chí có thể bao quát cả một số khu vực ngoài lãnh thổ Ấn Độ và có thể phát hiện, cũng như theo dõi các mục tiêu nhỏ tới 5cm từ cự ly xa hơn thông số chính thức.

India Today cho rằng, LPAR chắc chắn có thể phát hiện và nhận biết hầu hết các tên lửa phóng từ Ấn Độ, sau đó điều phối tấn công chúng bằng các hệ thống vũ khí thích hợp đã được tích hợp vào các kế hoạch phòng không của Trung Quốc.

Trạm radar Kampa La

Trạm radar được nhắc tới trong nhiều bộ phim tài liệu của Trung Quốc là trạm radar đặt trên đèo Kampa La (hay Kampa), nhìn ra hồ Yamdrok. Nhờ được bố trí ở độ cao 5.150m, trạm radar Kampa La mang lại cái nhìn rất rõ nét về Himalya. Nó nằm cách biên giới của Ấn Độ khoảng 190km và cách mũi phía nam của Ấn Độ 2.700km.

Theo hình ảnh vệ tinh, trạm radar Kampa La được trang bị các loại radar như P-35 Bar Lock, YLC-2A và YLC-4…

Tên lửa Ấn Độ dù mạnh đến mấy cũng sẽ lộ mình trước quân bài này của Trung Quốc? - Ảnh 2.

Trạm radar ở Kampa La. Nguồn: India Today

Trung Quốc tuyên bố trạm radar Kampa La đã kích hoạt chế độ tự động hoàn toàn từ năm 2008. Có vẻ như gần đây nó đã được kết hợp với các hệ thống vũ khí thông minh nhân tạo để có thể tự động phát hiện, xác định, theo dõi và tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào trong phạm vi quét của trạm.

Theo India Today, các nỗ lực của Trung Quốc nhằm đối phó với những loại tên lửa như Agni-5 hay Prithvi của Ấn Độ tương đối mạnh mẽ.

Do đó, Bộ tư lệnh các lực lượng chiến lược Ấn Độ cần để mắt tới các phương tiện chiến lược này của Trung Quốc để vượt qua năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo của họ và tấn công các mục tiêu mong muốn với độ chính xác cao.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM