• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tên lửa dồn dập tại Syria: Nga - Israel "trống xuôi, kèn ngược"?

Thế giới 30/11/2018 10:31

(Tổ Quốc) - Các lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi một chiếc máy bay quân sự Israel và bốn tên lửa vào ngày 29/11, theo hãng tin RIA của Nga.

Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết thông tin này là không có thật.

Nguồn tin Syria cho biết, các tên lửa này nhắm vào thị trấn Kiswah, phía nam thủ đô Damascus, đã bị bắn hạ trước khi chúng trúng các mục tiêu mà theo các nguồn tin đối lập Syria nói là các thành trì được Iran hậu thuẫn.

Khu vực trên- được cho là đã xảy ra vụ tấn công - là nơi Hezbollah của Lebanon, một nhóm được Iran hậu thuẫn, thiết lập các trung tâm hậu cần và liên lạc cho miền nam Syria –nơi gần với biên giới Israel, theo hai nguồn tin tình báo cấp cao khu vực.

Tên lửa dồn dập tại Syria: Nga - Israel trống xuôi, kèn ngược? - Ảnh 1.

Israel đã nhiều lần tấn công các vị trí mà họ cho là lực lượng Iran hiện diện tại Syria. (Nguồn minh họa: Reuters)

Trong số các mục tiêu bị nhắm đến là vị trí của hai lữ đoàn quân đội Syria, nơi nhóm Hezbollah của Lebanon được cho là cũng hiện diện, cùng với một kho tên lửa gần biên giới với Lebanon, một nguồn tin quân đội Syria khác cũng cho biết.

Tuy nhiên, các lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố trên Twitter: "báo cáo về một cuộc tấn công nhắm vào một máy bay của Israel hay một mục tiêu trên không của Israel là không có thật".

Israel lâu nay lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng tăng của Iran tại Syria đặt ra một mối đe dọa đến an ninh của chính họ và đã tấn công hàng chục vị trí tại Syria mà nước này cho là có sự hiện diện của Iran và các lực lượng thân cận với Tehran.

Trước đó, phương tiện truyền thông nhà nước Syria cho biết, hệ thống phòng thủ Syria đã bắn hạ "các mục tiêu thù địch" bay qua thị trấn Kiswah và "đã hạ gục các mục tiêu này" bất chấp "sức mạnh của cuộc tấn công".

Một nhân vật đối lập Syria thân cận với khu vực này cho biết sự gần gũi về vị trí với Cao nguyên Golan của Syria đã làm cho nơi đây trở thành một trung tâm cho các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tuyển mộ quân và triển khai tới vùng biên giới chiến lược với Israel.

"Israel đã nhắm mục tiêu tới khu vực này vì các doanh trại quân đội Syria đã là nền tảng tuyển mộ cho Hezbollah và lực lượng dân quân của họ để sau đó triển khai tới Quneitra," một thành viên của phe đối lập Syria - Said Seif nói với Reuters.

Iran là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và hỗ trợ cho một số lực lượng dân quân để sát cánh cùng chính quyền Syria trong cuộc chiến chống IS và phe nổi dậy.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ