Tên lửa hành trình Kalibr Nga "bay tới tấp" ngoài khơi Syria, Mỹ báo động toàn bộ lực lượng ở Iraq

Tú Anh | 28-03-2020 - 07:24 AM

(Tổ Quốc) - Ba khinh hạm từ Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr trong cuộc tập trận mô phỏng chống trả các đợt tấn công tên lửa của kẻ thù trên biển Địa Trung Hải.

Theo hãng thông tấn TASS, 3 khinh hạm từ Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga thuộc biên chế của nhóm tác chiến thường trực trên Địa Trung Hải đã phóng tên lửa hành trình Kalibr trong cuộc tập trận mô phỏng chống trả các đợt tấn công tên lửa của kẻ thù.

“Nhóm tác chiến mặt nước gồm 3 khinh hạm: Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen đã thực hành phóng tên lửa và đạn pháo đánh trả các mục tiêu trên không và trên biển”, thông báo của Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga cho biết.

“Kịch bản huấn luyện được xây dựng trên tình huống mô phỏng lực lượng thường trực Hạm đội Biển Đen bị kẻ thù tấn công”.

Các thủy thủy Hải quân Nga đã thực hành phóng tên lửa Shtil-1 đánh chặn tên lửa hành trình giả định trên sa bàn sau đó khai hỏa các hệ thống tên lửa Kalibr.

Trong giai đoạn huấn luyện cuối, các thủy thủ trên nhóm tàu hải quân Nga đã thực hành phối hợp cơ động trên biển, thục luyện tác chiến chống ngầm và phòng không.

Theo Tass, 3 khinh hạm trên của Hải quân Nga được thiết kế để đối phó với các tàu mặt nước, tàu ngầm, các cơ sở quân sự đặt trên mặt đất cũng như thực hiện các chuyến tuần tra trên biển để bảo vệ các tuyến vận tải hàng hải trọng yếu.

Tên lửa hành trình Kalibr Nga bay tới tấp ngoài khơi Syria, Mỹ báo động toàn bộ lực lượng ở Iraq - Ảnh 1.

Tàu chiến Hải quân Nga phóng tên lửa. Ảnh: AMN

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM