• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tên lửa Nga sẵn sàng hành động mạnh trước sức mạnh Mỹ tại châu Âu

Thế giới 21/02/2019 10:05

(Tổ Quốc) - Nga muốn có quan hệ tốt với Hoa Kỳ, nhưng sẵn sàng phản ứng phòng thủ nếu cần thiết.

Moscow sẽ có hành động tương ứng với bất kỳ động thái nào của Mỹ, như việc Washington triển khai tên lửa hạt nhân mới gần Nga hơn sẽ được đáp trả bằng việc Moscow đưa tên lửa của nước gần Mỹ hơn hoặc bằng cách triển khai các loại tên lửa nhanh hơn hay có thể là cả hai, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ngày 20/2.

Ông Putin nói rằng Nga không tìm kiếm sự đối đầu và sẽ không thực hiện bước đi đầu tiên trong việc triển khai tên lửa đáp trả quyết định của Washington trong tháng này về việc từ bỏ một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh.

Tên lửa Nga sẵn sàng hành động mạnh trước sức mạnh Mỹ tại châu Âu - Ảnh 1.

Bài phát biểu liên bang của Tổng thống Nga đã đưa ra nhiều thông điệp, trong đó có việc phát triển vũ khí. (Nguồn: Reuters)

Nhưng trong những tuyên bố cứng rắn nhất về nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới, ông Putin nói rằng phản ứng của Nga đối với bất kỳ hành động triển khai nào sẽ là kiên quyết và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ, một số người mà ông cáo buộc bị ám ảnh bởi chủ nghĩa ưu việt của Hoa Kỳ, nên tính toán rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ bước đi nào.

"Là quyền của họ để nghĩ muốn như thế nào. Nhưng họ có thể tính toán được không? Tôi chắc chắn họ có thể. Hãy để họ tính toán tốc độ và phạm vi của các hệ thống vũ khí mà chúng tôi đang phát triển", ông Putin nói với những nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Nga.

"Nga sẽ buộc phải tạo ra và triển khai các loại vũ khí có thể được sử dụng không chỉ đối với các lãnh thổ mà mối đe dọa trực tiếp đối với chúng tôi bắt nguồn, mà còn đối với các lãnh thổ nơi là trung tâm ra quyết định," ông nói.

"Những vũ khí này, bằng các thông số kỹ thuật và chiến thuật của chúng, bao gồm cả thời gian bay đến trung tâm chỉ huy mà tôi đang nhắc tới, sẽ hoàn toàn tương ứng với các mối đe dọa sẽ nhắm vào Nga."

Tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ những tuyên bố của ông Putin, coi đây là hành động "tuyên truyền được tính toán để chuyển hướng sự chú ý ra khỏi việc Washington cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Washington không phát triển "các hệ thống mang theo vũ khí hạt nhân mới " và lặp lại tuyên bố rằng Nga vi phạm hiệp ước INF trong khi Hoa Kỳ thì không.

"Phát biểu của Tổng thống Putin là sự tiếp nối nỗ lực tuyên truyền của Nga nhằm tránh né trách nhiệm đối với các hành động của Nga vi phạm Hiệp ước INF", Reuters dẫn lời một phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tuyên bố của ông Putin có khả năng gợi lên ký ức về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi Liên Xô khi đó đáp trả một cuộc triển khai tên lửa của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách gửi tên lửa đạn đạo tới Cuba – những diễn biến đã suýt đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Washington cho biết trong tháng này về việc đình chỉ các nghĩa vụ theo hiệp ước INF năm 1987 vì những gì họ nói là sự vi phạm từ Moscow, và đã bắt đầu quá trình rút khỏi INF, đồng thời bắt tay vào phát triển tên lửa mới.

Đọ sức thời gian tên lửa bay

Bất kỳ động thái nào của Hoa Kỳ trong việc đưa tên lửa mới tới châu Âu sẽ giảm 10-12 phút thời gian một số tên lửa của Hoa Kỳ đến được Moscow, ông Putin nói, điều mà ông cho là mối đe dọa nghiêm trọng.

Một kịch bản như vậy, sẽ mở ra khả năng Nga bị tấn công hạt nhân trước khi tên lửa của chính họ được phóng ra đáp trả có thể đến lãnh thổ Hoa Kỳ.

Các tên lửa đất liền của Nga nhắm vào Hoa Kỳ đang được triển khai trên lãnh thổ Nga và do đó thời gian bay đến các trung tâm dân số lớn của Hoa Kỳ sẽ lâu hơn so với các tên lửa của Hoa Kỳ được triển khai ở châu Âu.

Ông Putin không xác nhận về việc làm thế nào, về mặt kỹ thuật, Nga sẽ triển khai được tên lửa có thời gian tấn công ngắn hơn. Các lựa chọn khả thi bao gồm triển khai chúng trên lãnh thổ mặt đất của một đồng minh gần lãnh thổ Mỹ, triển khai tên lửa tốc độ nhanh hơn trên tàu ngầm hoặc sử dụng một trong những vũ khí siêu âm mà Moscow cho biết đang được phát triển.

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, ông Putin nói rằng, tàu ngầm có khả năng mang theo một máy bay không người lái dưới nước và có khả năng tấn công hạt nhân, được gọi là Poseidon, sẽ được khởi động vào mùa xuân này, và cũng chia sẻ về sự phát triển thành công của một loại tên lửa siêu thanh mới có tên Tsirkon.

Đài truyền hình nhà nước Nga hôm thứ Tư đã phát sóng cảnh Poseidon được thử nghiệm lần đầu tiên, hãng tin RIA đưa tin.

Rút khỏi hiệp ước

Hiệp ước INF đã cấm Nga và Hoa Kỳ đưa các tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung tới châu Âu và sự sụp đổ của nó làm gia tăng nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Washington và Moscow.

Ông Putin đã phản ứng với động thái của Hoa Kỳ bằng cách nói rằng Nga sẽ tung ra hành động tương xứng với Washington bằng cách đình chỉ thực thi các nghĩa vụ của chính mình và tiến tới từ bỏ hiệp ước INF.

Nhưng nhà lãnh đạo Nga không muốn quá leo thang căng thẳng về vấn đề này.

Ông không công bố việc triển khai tên lửa mới, cho biết tiền cho các hệ thống mới phải đến từ các quỹ ngân sách hiện có và nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không triển khai tên lửa đất đối đất mới ở châu Âu hoặc các nơi khác trừ khi Washington làm như vậy trước tiên.

Vào thứ Tư, ông Putin nói rõ rằng ông sẵn sàng, dù một cách miễn cưỡng, phải leo thang nếu Hoa Kỳ có những hành động căng thẳng trước, và Nga đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống vũ khí và tên lửa để đảm bảo nước này được chuẩn bị tốt cho tình huống như vậy.

Ông Putin cũng nói rằng Nga muốn có quan hệ tốt với Hoa Kỳ, nhưng sẵn sàng phản ứng phòng thủ nếu cần thiết.

"Chúng tôi biết cách thực hiện điều này và chúng tôi sẽ thực hiện các kế hoạch này ngay lập tức, ngay khi các mối đe dọa tương ứng đối với chúng tôi trở thành hiện thực."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ