• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tên lửa "ngày tận thế" của TQ: Có thể tấn công Mỹ trong 30 phút bằng 10 đầu đạn hạt nhân

An ninh trật tự 11/07/2020 07:11

(Tổ Quốc) - Quân đội Trung Quốc đã trình diễn ít nhất 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Dongfeng-41 (DF-41) trong cuộc diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 1/10 năm ngoái.

Dongfeng-41 (DF-41) là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) di động thế hệ 4 chạy bằng nhiên liệu rắn đã chính thức được công bố tại cuộc diễu binh chào mừng Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1/10/2019.

Tên lửa được cho là có tầm hoạt động từ 12.000 - 15.000km, khiến nó trở thành vũ khí tầm xa thứ hai thuộc loại này trên thế giới, chỉ sau R-36M của Nga với tầm bắn 16.000km.

DF-41 có tốc độ tối đa Mach 25, tương đương 30.625 km/h, được Trung Quốc phát triển nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia làm suy giảm khả năng răn đe hạt nhân của Bắc Kinh.

Quân đội Trung Quốc đã trình diễn ít nhất 16 tên lửa Dongfeng-41 trong cuộc diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn hồi năm ngoái.

Tên lửa ngày tận thế của TQ: Có thể tấn công Mỹ trong 30 phút bằng 10 đầu đạn hạt nhân - Ảnh 1.

DF-41 có tốc độ tối đa Mach 25, tương đương 30.625 km/h. Ảnh: AP

Các thông tin chi tiết về DF-41 chưa được công bố chính thức nhưng Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cho biết tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ nước Mỹ lục địa trong vòng 30 phút và mang theo tối đa 10 đầu đạn tấn công mục tiêu riêng rẽ (MIRV).

Yue Gang, Đại tá Quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu từng tuyên bố trên tờ Financial Times năm 2019: “Chúng tôi muốn sử dụng loại tên lửa sát thủ này để kiềm chế nước Mỹ. Trung Quốc hiện đang phát triển một số thiết bị độc đáo để nước Mỹ không dám đi trước chống lại chúng tôi”.

Tên lửa chủ lực tiền nhiệm của Trung Quốc là Dongfeng-31 (DF-31) có tầm bắn hơn 11.200km, loại vũ khí cũng có thể đặt phần lớn nước Mỹ lục địa trong tầm tấn công.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc hiện có khoảng 280 đầu đạn hạt nhân, so với con số 6.450 của Mỹ và 6.850 đầu đạn của Nga.

Trung Quốc tổ chức diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn năm 2019

Tú Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ