• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Lan có thể hoãn tất cả giải Cup dồn lực cho Thai - League

Thể thao 09/04/2020 18:33

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những phương án được Liên đoàn bóng đá Thái Lan tính đến nhằm tái khởi động Thai - League.

Sau tuyên bố có thể bỏ ngỏ AFF Cup 2020 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tiếp tục tìm kiếm những giải pháp nhằm đưa Thai-League tái khởi tranh một cách sớm nhất có thể. Trong một thông báo mới đây, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cho biết, Thai -League có thể trở lại sớm nhất từ ngày 30/5 trong trường hợp dịch Covid-19 được khống chế.

Tuy nhiên, nếu dịch này vẫn có diễn biến phức tạp, các trận đấu của giải quốc nội cao nhất xứ Chùa Vàng sẽ bị hoãn cho đến đầu tháng 8. Nếu trường hợp này xảy ra, mùa giải sẽ kéo dài đến 20/12.

Thái Lan có thể hoãn tất cả giải Cup dồn lực cho Thai - League - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm hiện tại, do tác động của dịch Covid-19, FAT đã phải đưa ra thông báo tạm hoãn 2 lần khi mùa giải mới chỉ trôi qua 4 vòng đấu. Chủ tịch Somyot cũng cho rằng, FAT đã tính đến một giải pháp khác để tái khởi động Thai - League là hủy bỏ toàn bộ các Cúp trong mùa giải 2020 gồm Thai FA Cup và Thai League Cup. So với Thai - League, các CLB không quá chú trọng vào hai sân chơi còn lại.

Trước đó, trong một phát biểu với báo giới, Chủ tịch Somyot đã bỏ ngỏ khả năng tham dự AFF Cup 2020 hoặc cử đội B thay thế bởi ở giải đấu này, LĐBĐ Đông Nam Á không bắt buộc các đội dự, đồng thời các CLB cũng có quyền không nhả cầu thủ vì giải đấu nằm ngoài lịch FIFA Day. Với tuyên bố này, rõ ràng FAT đang muốn tập trung vào chinh phục mục tiêu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng với số điểm 11 sau 5 vòng đấu. Ở vị trí thứ hai là đội tuyển Malaysia với 9 điểm. Đội tuyển Thái Lan ở vị trí thứ ba với 8 điểm. Hai vị trí còn lại thuộc về đội tuyển UAE và Inodnesia.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ