• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thám hoa Vũ Thạnh – Con người và sự nghiệp

Văn hoá 10/12/2018 15:21

(Tổ Quốc) - “Thám hoa Vũ Thạnh – Con người và sự nghiệp” là chủ đề hội thảo do Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức ngày 12/12/2018 nhằm đánh giá những đóng góp của ông đối với sự nghiệp văn hóa, giáo dục của đất nước.

Đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm 354 năm ngày sinh Thám hoa Vũ Thạnh (1664-2018). Vũ Thạnh (1664 - ?) nguyên quán làng Đan Loan, huyện Đường An (nay là thôn Đan Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) sau dời đến phường Báo Thiên huyện Thọ Xương là nhà khoa bảng, nhà giáo dục tiêu biểu của nước ta cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.

Thám hoa Vũ Thạnh – Con người và sự nghiệp - Ảnh 1.

Nguồn: BTC

Theo đó, 27 bài tham luận của các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu, đánh giá các nội dung gồm: Bối cảnh văn hóa, xã hội Đại Việt; Thăng Long thế kỷ XVII - XVIII; Quê hương, dòng họ của Thám hoa Vũ Thạnh; Thám hoa Vũ Thạnh - Con người và sự nghiệp; Những đóng góp của Thám hoa Vũ Thạnh đối với văn hóa, giáo dục của đất nước thế kỷ XVII, XVIII.

Ban tổ chức hy vọng Hội thảo khoa học "Thám hoa Vũ Thạnh-Con người và Sự nghiệp" sẽ góp phần giúp công chúng tiếp cận và hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp quan trọng đối với đất nước của một Danh nhân khoa bảng Nho học trong lịch sử khoa cử nước nhà thời quân chủ./.


Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ