• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tham quan rừng dừa Bảy Mẫu phải mua vé 30.000 đồng/khách

Du lịch 14/11/2017 13:22

(Tổ Quốc) - Bắt đầu từ ngày 1/12/2017, du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu sẽ phải mua vé với giá là 30.000 đồng/khách.

Đó là thông tin được UBND xã Cẩm Thanh (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết tại buổi họp báo vào sáng 14/11 thông tin về bán vé tham quan khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 21 về việc qui định thu phí tham quan rừng dừa. Ngày 21/8/2017 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành QĐ số 3013 về việc áp dụng qui định thu nộp quản lý và sử dụng phí tham quan rừng dừa nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa của rừng dừa Bảy Mẫu cũng như tạo nguồn nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại Cẩm Thanh theo hướng phát triển bền vững.

Ngày 14/09, UBND TP Hội An đã phê duyệt Phương án triển khai bán vé tham quan khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu. Thời gian bán vé bắt đầu từ ngày 01/12/2017, giá vé tham quan là 30.000 đồng/khách.

Theo UBND xã Cẩm Thanh, quyền lợi của du khách khi mua vé tham quan: Được tham quan  khu di tích lịch sử văn hóa Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh; thưởng ngoạn cảnh quan, hệ sinh thái vùng ngập mặn cửa sông ven biển; khu sản xuất và trưng bày nghề truyền thống tre dừa; được xem trình diễn vãi chài và các hoạt động khác; được sử dụng nhà vệ sinh sinh và được đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tham quan…

Được biết, khu vực tổ chức bán vé tham quan gồm: thôn Thanh Tam Tam Đông, thôn Vạn Lăng, thôn Thanh Nhứt, thôn Cồn Nhàn, thôn Thanh Tam Tây.

Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: Đức Hoàng

Rừng dừa Bảy Mẫu nằm ở phía đông xã Cẩm Thanh. Nơi đây với địa hình là một rừng dừa nước phủ kín, trải rộng 57,68 ha trên địa bàn các thôn Vạn Lăng, Thanh Tam Đông, Thanh Tam Tây, Thanh Nhứt, Cồn Nhàn; đồng thời được bao bọc bởi sông nước nên rất thuận lợi cho phát triển chiến tranh du kích, trú ẩn.

Ngày 10/01/2008 rừng dừa Bảy Mẫu được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là khu di tích lịch sử văn hóa, để đưa vào quản lý,  đầu tư và bảo vệ. Đồng thời để có cơ sở phát huy, khai thác giá trị lịch sử, tháng 09/2009 UBND tỉnh Quảng Nam công nhận rừng dừa Bảy Mẫu là điểm du lịch để định hướng và tập trung đầu tư, phát triển du lịch dịch vụ, nền tảng vừa là khu di tích lịch sử văn hóa, vừa là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Kể từ năm 2010, thành phố Hội An và xã Cẩm Thanh đã lập kế hoạch phát triển du lịch để định hướng đầu tư và xúc tiến mạnh công tác quảng bá du lịch khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu để thu hút khách đến, với sản phẩm du lịch chủ đạo là: du lịch sinh thái- cộng đồng, du lịch gắn với bảo vệ môi trường….

Du lịch phát triển, lượng khách đến tham quan ngày càng đông, đã mở ra nhiều cơ hội và tạo điều kiện cho người dân được hưởng lợi, nâng cao thu nhập và cải thiện đáng kể sinh kế cho người dân…

Bên cạnh những mặt tích cực, thì phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực trong quá trình phát triển nhanh, đó là một số hộ dân bất chấp  khai thác, phá hoại rừng dừa để làm quà lưu niệm cho du khách; không hướng dẫn khách mặc áo phao; sử dụng các phương tiện âm thanh gây tiếng ồn, mạnh ai nấy làm; các cơ sở kinh doanh thì tự hạ giá dịch vụ thuyền thúng, cạnh tranh thiếu lành mạnh; tình trạng cò mồi, chèo kéo, bu bám khách du lịch còn diễn ra phổ biến gây mất trật tự…

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ