• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thân thế nổi tiếng của máy bay đưa ông Kim Jong-un tới Singapore

Thế giới 11/06/2018 16:40

(Tổ Quốc) - Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Air China mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng để đi tới Singapore ngày 10/ 6 là máy bay phục vụ riêng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Air China mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng để đi tới Singapore ngày 10/ 6 là máy bay phản lực phục vụ riêng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, tờ Apple Daily của Hồng Kông đưa tin ngày 11/6.

Phương tiện đi lại thông thường của ông Kim là máy bay riêng của ông- chiếc Chammae-1. Tuy nhiên,  dường như ông đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc do những lo ngại về an toàn liên quan đến tình trạng của Chammae-1.

Chammae-1 là máy bay Liên Xô tầm xa dòng Ilyushin Il-62 được cải tiến. Mặc dù loại máy bay phản lực tầm xa này có thể bay đến 10.000 km, dễ dàng di chuyển trong khoảng cách 4.600 km giữa Bình Nhưỡng và Singapore, nhưng tuổi đời quá dài của loại máy bay này có thể đã khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên e ngại trong việc sử dụng nó để thực hiện chuyến công du tới Singapore.

Ông Kim Jong-un sử dụng máy bay Air China tới Singapore ngày 10/6.

Apple Daily cho biết Kim có thể đã đề xuất việc mượn máy bay  với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông đến Đại Liên, Trung Quốc vào tháng 5 vừa qua.

Bốn máy bay Boeing được các nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng là: B-2443, B-2445, B-2447, B-2472.

Máy bay phục vụ ông Tập là chiếc B2472, trong khi của Thủ tướng Lý Khắc Cường là B2447 - chiếc ông Kim Jong-un đã sử dụng.

B2447 là chiếc máy bay 23 tuổi phục vụ như một máy bay chở khách bình thường vào những thời điểm ông Lý không có nhu cầu sử dụng. Không giống như Không lực Một của Mỹ, chiếc B2447 không được trang bị hệ thống phòng thủ chống lại pháo binh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim đã đến Singapore vào Chủ Nhật, trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào thứ ba. Ông Kim đến lúc 2 giờ 36 chiều giờ địa phương, trong khi ông Trump bước xuống chiếc Không lực Một lúc 8h22 tối.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ