• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắng lợi vang dội của Thủ tướng Anh: "Bạn tốt" Mỹ hứa hẹn thỏa thuận khổng lồ, EU phản ứng trái ngược

Thế giới 13/12/2019 16:31

(Tổ Quốc) - Đảng Bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc Anh.

Hôm thứ sáu (13/12), Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Anh Boris Johnson sau chiến thắng vang dội của Đảng Bảo thủ tại cuộc bầu cử toàn quốc Anh.

Trong một cập nhật buổi sáng trên Twitter, ông Trump miêu tả kết quả của cuộc bầu cử tốt hơn dự kiến của Thủ tướng Anh là "một thắng lợi tuyệt vời".

"Anh và Mỹ giờ đây sẽ tự do tiến tới một thỏa thuận thương mại khổng lồ mới sau Brexit", ông Trump viết. "Thỏa thuận này có tiềm năng to lớn và sinh lời nhiều hơn bất kỳ thỏa thuận nào [Anh] có thể ký với EU. Hãy ăn mừng nào Boris!".

Thắng lợi vang dội của Thủ tướng Anh: "Bạn tốt" Mỹ hứa hẹn thỏa thuận khổng lồ, EU phản ứng trái ngược - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Reuters)

Lời chúc của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra không lâu sau khi kết quả của cuộc bầu cử Anh chính thức được công bố. Đảng Bảo thủ của ông Johnson đã giành đủ số ghế trong Quốc hội để đảm bảo quyền quyết định trong chính phủ. Kết quả này được cho là yếu tố chủ chốt để thúc đẩy quá trình Anh rời khỏi EU – hay còn gọi là Brexit sau hơn 3 năm tranh cãi.

Trước thềm cuộc bầu cử sớm, cựu thị trưởng London liên tục kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ nhằm "hoàn tất Brexit". Ông Johnson khẳng định, chỉ có đảng của ông mới có thể đưa Anh ra khỏi khối thương mại lớn nhất thế giới theo đúng thời hạn 31/1/2020.

Về phần châu Âu, phần lớn giới lãnh đạo tỏ ý hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Johnson và kêu gọi Quốc hội Anh nhanh chóng tổ chức bỏ phiếu thông qua Brexit.

Theo Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, kết quả bầu cử Anh "đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tiếp tục quá trình chia tách". "Giờ đây chúng ta có 11 tháng để đạt được một thỏa thuận về hiệp định thương mại tương lai [với Anh]. Đó là một khoảng thời gian khá ngắn ngủi", ông Lofven phát biểu trước báo giới tại Brussels.

Tuy nhiên, Thủ tướng Czech Andrej Babis lại gây bất ngờ khi cảnh báo, thắng lợi của ông Johnson là "tin tức xấu cho châu Âu". "Đó rõ ràng là một thành công lớn cho Boris Johnson. Ông ấy là một nhà lãnh đạo có phong cách", người đứng đầu chính phủ Czech nói."Đáng tiếc là, ông ấy chiến thắng và giờ đây họ sẽ rời đi. Đó là một tin xấu cho châu Âu".

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ