Thẳng tay quật ngã kẻ sàm sỡ con gái mình, bà mẹ Nhật được dân mạng tôn làm anh hùng

(Tổ Quốc) - Và thế là ở Nhật đã tạm thời bớt được 1 kẻ bệnh hoạn.

Ở Nhật, khái niệm chikan đã không còn xa lạ.

Từ này dùng để ám chỉ những kẻ có xu hướng hành động tục tĩu hoặc quấy rối tình dục người khác ở nơi công cộng - đặc biệt là trên các chuyến tàu điện.

Những kẻ này thường lợi dụng sự đông đúc, xô bồ để tấn công con mồi và nhanh chóng tẩu thoát ở bến tàu tiếp theo.

Thẳng tay quật ngã kẻ sàm sỡ con gái mình, bà mẹ Nhật được dân mạng tôn làm anh hùng - Ảnh 1.

Theo S.N, vào thứ 6 tuần trước, một nữ sinh 16 tuổi sống ở Yokohama (Nhật Bản) đã trở thành nạn nhân của chikan trong chính khu phố của mình. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10h tối, khi đó kẻ bệnh hoạn đã chạm vào mông nữ sinh khi em đứng chờ xe.

Thẳng tay quật ngã kẻ sàm sỡ con gái mình, bà mẹ Nhật được dân mạng tôn làm anh hùng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nữ sinh này không hét toáng lên mà đứng cách ra và kiên nhẫn chờ đợi người thân: Mẹ của em.

Sau khi biết chuyện, bà mẹ đã lao vào quật ngã tên chikan, một gã trai khoảng 25 tuổi cho đến khi cảnh sát có mặt.

Cụ thể, gã này vốn là nghiên cứu sinh y khoa tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Omihachiman ở Shiga.

Sau khi bị tóm tại trận, kẻ sàm sỡ đã nhận tội. Trước đó vào ngày 11/6, vụ việc tương tự đã xảy ra ở phường Tsuzuku nhưng chưa rõ có phải do cùng một người thực hiện hay không.

Sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, dân mạng Nhật đã hết lời khen ngợi phản ứng nhanh nhạy và sức khỏe của người mẹ, thậm chí gọi cô là anh hùng!

Theo S.N

JJJ

Tin mới