• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắng tối thiểu Hà Tĩnh, Hà Nội FC áp sát CLB Viettel

Thể thao 21/10/2020 10:05

(Tổ Quốc) - Chiến thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp Hà Nội FC rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Viettel.

Tối ngày 20/10, Hà Nội FC tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 3 giai đoạn 2 V League 2020. Đây là trận đấu mà Hà Nội buộc phải thắng do đối thủ đáng gờm là Viettel vừa chiến thắng Bình Dương trước đó.

Mọi ưu thế đều đang nghiêng về Hà Nội FC, đội bóng hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng có được thế trận khá tốt trước đối thủ. Ngay từ những phút đầu nhập cuộc, đội nhà Hà Nội đã áp dụng lối chơi tấn công áp đảo, liên tục uy hiếp khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội khách chỉ cầm cự được đến phút thứ 40 đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Đội trưởng Văn Quyết là cầu thủ mở màn trận đấu.

Thắng tối thiểu Hà Tĩnh, Hà Nội FC áp sát CLB Viettel - Ảnh 1.

Thắng tối thiểu Hà Tĩnh, Hà Nội FC áp sát CLB Viettel

Dẫu vậy, đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ở hiệp 2, Hà Tĩnh vùng lên phản công mạnh mẽ đẩy diễn biến trận đấu vào thế đôi công. Nhưng cả hai đội đều không ghi thêm bàn thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết: "Đây là trận đấu bản lề của Hà Nội và toàn đội đã gặp khó khăn khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có gì để mất. Hiệp 1 họ cố cắt vụn trận đấu nhưng sau khi nhận bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi vùng lên, tạo ra nhiều bất lợi cho Hà Nội ở hiệp 2".

HLV trưởng của Hà Nội FC cũng giải thích thêm về lí do khiến Hà Nội FC khá vất vả mới có được chiến thắng trong thời gian gần đây. Ông cho hay, thời điểm này, nhiều cầu Hà Nội không có 100% phong độ. Một số cầu thủ trụ cột đều dính chấn thương nên việc gây đột biến là rất khó khăn.

Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dù đội quân của HLV Phạm Minh Đức phải nhận kết quả thua nhưng ông vẫn rất hài lòng với sự thể hiện của các học trò: "Hôm nay các cầu thủ đá tốt, nếu có kết quả hòa sẽ xứng đáng hơn. Ở hiệp 2 tôi nghĩ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đá đôi công với Hà Nội. Tôi nghĩ ít đội nào dám đá với Hà Nội như vậy".

Chia sẻ thêm về tình hình lũ lụt miền Trung sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu diễn ra trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. HLV Phạm Minh Đức cho rằng sắp tới đội bóng của ông sẽ không thể đá trên sân nhà và toàn đội sẽ đồng hành với BTC, đồng ý đá ở bất cứ đâu.

Chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục nối dài mạch trận bất bại của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, đưa Hà Nội FC ngày một gần ngôi vị cao nhất của V League 2020. Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất khiêm tốn khi được hỏi về cơ hội vô địch của Hà Nội: "Thời điểm này đội nào cũng có cơ hội vô địch. Mùa giải năm nay phải đến vòng cuối cùng mới biết đội nào chiến thắng vì chỉ 1 trận đấu cũng sẽ làm thay đổi cục diện".

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ