Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 bố con dưới giếng nước bỏ hoang

(Tổ Quốc) - Nghe tiếng la hét, người dân ở xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc) chạy đến thì bàng hoàng phát hiện ông N. và con trai học lớp 11 tử vong dưới giếng nước bỏ hoang của gia đình.

Chiều 8/6, Thiếu tá Nguyễn Văn Đính - Trưởng Công an xã Triệu Lộc xác nhận thông tin trên và cho biết, chưa thể khẳng định vụ việc do án mạng, tự tử hay tai nạn. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của ông Lê Văn N. (SN: 1970, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc) vội chạy đến thì bàng hoàng phát hiện ông N. và con trai là Lê Văn Q. (17 tuổi, học lớp 11) tử vong dưới giếng nước của gia đình.

Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 bố con dưới giếng nước bỏ hoang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Công an xã Triệu Lộc, giếng nước nơi bố con ông N. tử vong có độ sâu 6 mét. Trước đây là giếng nước sinh hoạt của gia đình nhưng nhiều năm nay bỏ hoang, không còn sử dụng.

Qua tìm hiểu, gia đình ông N. có 5 người con. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ con ông N. không ở nhà. Chỉ có mẹ ông N. nhưng không biết chuyện.

Đến 16 giờ chiều nay, thi thể của ông N. và con trai đã được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

NHÃ HOÀNG

Tin mới