• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm công tác bảo quản các di vật, bảo vật

Văn hoá 19/04/2020 08:50

(Tổ Quốc) - Thực hiện nghiêm công tác bảo quản các di vật, bảo vật; Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Chỉnh trang, phát huy giá trị sinh thái đồi Vọng Cảnh là những thông tin văn hóa tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm công tác bảo quản các di vật, bảo vật

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm công tác bảo quản các di vật, bảo vật - Ảnh 1.

Bảo vật Quốc gia Bia Vĩnh Lăng. Nguồn: vanhoadoisong.vn

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo quản các hiện vật, di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia đã được Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thông tin trên Báo Thanh Hóa cho biết, hiện nay, Bảo tàng tỉnh là nơi lưu giữ và trưng bày các hiện vật quý hiếm của tỉnh và quốc gia, trong đó có 3 bảo vật quốc gia gồm: kiếm ngắn Núi Nưa, trống đồng Cẩm Giang và vạc đồng Cẩm Thủy cùng nhiều hiện vật, di vật, cổ vật quý, có giá trị khác.

Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phân loại các hiện vật theo chất liệu, niên đại, loại hình, di chỉ… đảm bảo nguyên tắc khoa học, thẩm mỹ, an toàn... Bên cạnh đó, từ năm 2007 đến 2015, để thực hiện việc quản lý hiện vật theo phần mềm của Cục Di sản văn hóa, các đơn vị chức năng của Sở VHTTDL đã tiến hành nhập dữ liệu cho trên 10.880 hiện vật.

Đặc biệt, thực hiện Đề án "Sưu tầm, bảo quản và chỉnh lý nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2010-2020", cơ sở vật chất tại các kho bảo quản hiện vật đã được cải tạo, sửa chữa, đồng thời đầu tư hệ thống trang thiết bị bảo quản hiện đại; định kỳ tiến hành công tác bảo dưỡng theo công nghệ mới, đảm bảo giữ gìn giá trị của hiện vật, góp phần phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của công chúng./.

Quảng Bình: Ngành Văn hóa và Thể thao tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đồng bộ như tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền góp phần phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng, nổi bật là Công văn số 368/UBND-KGVH, ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới; Công văn số 378/UBND-KGVX, ngày 14/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kinh doanh karaoke đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các giải thi đấu thể thao, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tập trung đông người trên địa bàn tỉnh... và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo các tổ chức chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực như: Tuyên truyền, khuyến cáo phòng, chống dịch thông qua trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc; thực hiện 120 lượt tuyên truyền bằng xe loa, loa phóng thanh gắn với phương tiện lưu động; treo hơn 1.150 băng-rôn, khẩu hiệu. Đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện để khẩn trương xử lý nghiêm theo đúng quy định các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao.

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm công tác bảo quản các di vật, bảo vật - Ảnh 2.

Đồi Vọng cảnh nằm bên dòng sông Hương hiền hòa. Nguồn anh: Hue Smile Travel

Thừa Thiên Huế: Chỉnh trang, phát huy giá trị sinh thái đồi Vọng Cảnh

Thông tin trên Báo Thừa Thiên Huế cho biết, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan có phương án cải tạo, chỉnh trang lại toàn thể không gian đồi Vọng Cảnh dựa trên nền tảng bảo tồn, tôn tạo và phát huy được các giá trị sinh thái cảnh quan nơi đây.

Đồi Vọng Cảnh nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, thuộc phường Thủy Biều, Huế, cách trung tâm thành phố chừng 7km. Ngọn đồi này từng là nơi được các vị vua triều Nguyễn chọn làm địa điểm dừng chân để nghỉ ngơi và vãn cảnh. Bao quanh là hệ thống các lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn như lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức...

Việc chỉnh trang đồi Vọng Cảnh cần theo hướng giữ nguyên hệ sinh thái độc đáo, đồng thời cộng hưởng những hoạt động văn hóa nghệ thuật phù hợp để nơi đây không chỉ là điểm đến mà thực sự là một không gian văn hóa nghệ thuật độc đáo của vùng đất Cố đô, đồng thời là nền tảng để kế thừa, phát triển đô thị di sản đặc trưng Huế thời hiện đại./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ