• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hương: Hàng hiệu, xe hơi tiền tỷ….không phải hiệu ứng từ phim “Quỳnh búp bê”

Giải trí 23/11/2018 11:51

(Tổ Quốc) – Nữ diễn viên Quỳnh búp bê chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, cô đã có gần 10 năm theo đuổi nghệ thuật nên không phải bỗng dưng cô mua được những món đồ đắt tiền cho mình.

Không muốn điên như người khác

+ Bộ phim "Quỳnh búp bê" đã kết thúc, cảm xúc của bạn thấy thế nào khi những tối hàng tuần không còn có mình xuất hiện trên phim?

- Tôi có sự hụt hẫng, cũng buồn. Tôi là một thành viên trong ê kíp đoàn phim, lại có một vai diễn cũng được nhiều khán giả quan tâm nên việc phim kết thúc có nỗi buồn là không tránh khỏi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ, chúng ta cũng nên để lại chút dư âm để mọi người còn có kỉ niệm với mình, cũng như toàn bộ diễn viên trong phim.

Thanh Hương: Hàng hiệu, xe hơi tiền tỷ….không phải hiệu ứng từ phim “Quỳnh búp bê” - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Hương

Nhờ có sự yêu thương và quan tâm của khán giả để tôi có thể cố gắn với nghề nhiều hơn, hứa hẹn sẽ có những vai khác phải hay hơn, diễn tốt hơn với vai Lan "cave".

+ Khi bộ phim nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cái kết của bộ phim nhạt, không được như kỳ vọng của khán giả, chị nói sao về ý kiến này?

- Bất kể một bộ phim nào khi kết thúc cũng gây ra nhiều tranh cãi đến với người xem. Với bộ phim này, ngay việc nhân vật Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) kết thúc cũng gây nên nhiều tranh cãi. Còn với cá nhân mình, tôi nghĩ khi kịch bản bắt đầu được đạo diễn thực hiện thì mọi việc đã được tính toán rất kỹ lưỡng và chặt chẽ.

Với vai Lan "cave" do tôi đảm nhận, tôi nghĩ kết phim vậy là hợp lí. Lan sẽ có tương lai sáng, sau bao nhiêu chịu đựng và đắng cay cô cũng đã khỏi điên để mở ra một cuộc sống mới. Gia đình hiểu và thông cảm để yêu thương cô nhiều hơn.

Tôi thấy, một bộ phim sau khi kết thúc sẽ để lại chút nuối tiếc cho khán giả cũng là cái hay. Điều mà những nhà làm phim sợ nhất là kết thúc mà khán giả không bày tỏ cảm xúc gì (cười).

Thanh Hương: Hàng hiệu, xe hơi tiền tỷ….không phải hiệu ứng từ phim “Quỳnh búp bê” - Ảnh 2.

Dù trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp quyến rũ

+ Phần hai nhân vật Lan cave được bật lên cả hơn nhân vật Quỳnh búp bê, phân đoạn bạn hóa điên được xem là lột xác về diễn xuất của bạn, cũng như lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Xem lại bạn có hài lòng về diễn xuất của mình?

- Vai diễn nào cũng sẽ có những phần diễn đinh. Với vai Lan cave thì sang phần hai đã có nhiều đất diễn hơn. Tôi nghĩ, sự hấp dẫn hay không là sự cảm nhận và đánh giá của khán giả.

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đóng vai người điên nên phải nghiên cứu rất kỹ. Tôi không muốn điên như những người khác. Lan là cô gái bị sang chấn tâm lý. Có lúc Lan điên, có lúc Lan lại tỉnh, khi nhớ về quá khứ thì khóc, thấy người thân thì la hét. Có lúc như người hiền lành, có lúc lại như trẻ con….Chính vì như thế khán giả đã thắc mắc không hiểu cô này điên thật hay điên giả.

Tôi chưa từng hài lòng với những gì mình làm. Nếu được làm lại thì sẽ làm tốt hơn. Diễn viên có muốn bay bổng, sáng tạo thì còn dựa vào nhiều yếu tố như kịch bản, thời lượng….Không phải lúc nào muốn là được.

Thanh Hương: Hàng hiệu, xe hơi tiền tỷ….không phải hiệu ứng từ phim “Quỳnh búp bê” - Ảnh 3.

Thanh Hương từng có 10 năm theo đuổi với nghề

Phải gồng mình lên giữa công việc bộn bề

+ Hiện tại, sau hiệu ứng bộ phim chị đã khá đắt show sự kiện và tên tuổi tiến xa hơn, cũng vì thế người ta đồn thổi Thanh Hương đã "đổi đời"?

- Nếu chỉ một vai diễn mà sắm được xe hơi, nhà cửa, hàng hiệu….thì không thể nào. Tôi lao động nghệ thuật đã gần 10 năm với nghề. Tôi có thể tự tin mình là một người chăm chỉ trong công việc. Tôi trải qua từ những vai phụ, quần chúng mới đến vai chính. Hầu hết ai đến với nghề diễn xuất cũng vậy. Tôi đã tích cóp tiền để tự sắm cho bản thân mình. Thú thực, đối với tôi, chiếc xe cũng chỉ là phương tiện.

Thanh Hương: Hàng hiệu, xe hơi tiền tỷ….không phải hiệu ứng từ phim “Quỳnh búp bê” - Ảnh 4.

Thanh Hương đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi hóa điên trong vai diễn Lan cave

Cuộc sống tốt hơn thì mình sẽ sắm những gì tốt nhất cho bản thân, cho gia đình. Tuy nhiên, tài chính sẽ phải phù hợp với mình.

Tôi cũng không phải người chạy show hay nhận công việc ồ ạt. Vì ngoài diễn show, truyền hình, công việc chính của tôi là Nhà hát Kịch Hà Nội. Thời gian qua, tôi cũng gác lại công việc để tham gia vở kịch với nhà hát và tham gia Hội diễn sân khấu Thủ đô.

Thanh Hương: Hàng hiệu, xe hơi tiền tỷ….không phải hiệu ứng từ phim “Quỳnh búp bê” - Ảnh 5.

Thanh Hương may mắn có một người chồng và các con luôn hy sinh vì mình

+ Công việc bận rộn như vậy nhưng bạn vẫn cân bằng được và cả gia đình, luôn xuất hiện đầy rạng rỡ, vậy bạn có thể tiết lộ bí quyết?

- Tôi lập gia đình khá sớm nên các con giờ cũng có thể tự ăn, tự học được. Thời gian lấy chồng, sinh con dường như tôi không đi diễn nhiều. Giai đoạn đó tôi dành mọi thời gian cho chồng, cho con. Khi các con tự lập được thì tôi trở lại với guồng quay của công việc.

Thú thật, áp lực công việc như vậy tôi cũng phải gồng mình lên để gánh vác. May mắn là gia đình nội ngoại, các con đều hiểu và thông cảm để mình phấn đấu với nghề. Để có sự nghiệp thì phải hy sinh cho gia đình hoặc ngược lại. Cho đến giờ, "trộm vía" mọi thứ với tôi vẫn vui vẻ.

+ Khi các nghệ sĩ có chút tên tuổi đều có trợ lý thì tại sao chị vẫn ôm đồm mọi việc?

- Tôi đúng là người ôm đồm mọi việc vì có lý do. Thứ nhất vì tính cách của tôi luôn muốn tự làm mọi việc cho mình, bởi tôi sợ không ai làm tốt bằng mình.

Hơn nữa, tôi cũng đang làm rất tốt mọi việc. Tôi cũng có một số bạn trợ lý nhưng chỉ là cộng tác, còn những việc nhẹ nhàng thì tôi sẽ tự làm, tự lo cho mình tất cả.

+ Xin cảm ơn diễn viên Thanh Hương về chia sẻ của bạn!

Ngọc Hà Lê

NỔI BẬT TRANG CHỦ