• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thành lập Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7

Thời sự 25/03/2020 08:03

(Tổ Quốc) - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quyết định thành lập Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7 để sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn.

Ngày 24/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7 và triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly của Quân khu 7 trong phòng, chống dịch COVID-19 (giai đoạn 2).

Thông tin trên TTXVN, chủ trì hội nghị, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 đang chuyển sang giai đoạn mới với diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh trên thế giới và Việt Nam. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 xác định giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn khó khăn, đóng vai trò quyết định trong công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian tới.

Trung tướng Võ Minh Lương chỉ đạo, trong giai đoạn 2, mỗi đơn vị, địa phương phải thành lập từ 1-2 tổ phòng, chống dịch (có lực lượng dự bị). Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức tập huấn nghiêm túc cho lực lượng phục vụ tại các điểm cách ly và thành lập 3 - 4 tổ luân phiên thực hiện nhiệm vụ. Các bệnh viện Quân y trên địa bàn Quân khu phối hợp với lực lượng y tế địa phương tăng cường kiểm tra điểm cách ly, thực hiện biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, sẵn sàng cấp cứu, điều trị trường hợp quân nhân bị mắc bệnh.

Thành lập Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7  - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Để chủ động ứng phó với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quyết định thành lập Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7, do Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng ban.

Theo Chinhphu.vn, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy: Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng cơ quan, đơn vị thuộc quyền tham mưu giúp Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự lâm thời Quân khu theo phạm vi nhiệm vụ được giao. Cục Hậu cần Quân khu là cơ quan thường trực.

Trong giai đoạn 1, với tinh thần tích cực, chủ động, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 7 đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhiều đơn vị đã chủ động, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các mặt, bảo đảm tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân kịp thời, đúng qui trình, an toàn; tiến hành tốt các mặt phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn làm Trưởng ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7.

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn làm Trưởng ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7. Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động chuẩn bị các điểm cách ly dân sự phối hợp cùng Quân khu 7 điều tiết, giảm tải số lượng lớn người cách ly tại các khu vực; đồng thời bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực cách ly.

Quân khu 7 đã tổ chức tiếp nhận, cách ly được 3.841 người, chuẩn bị 135 xe ca các loại sẵn sàng vận chuyển. Đến nay, địa phương, đơn vị đã huy động được 1.284 chuyến xe phục vụ phòng chống dịch và vận chuyển công dân từ các cảng hàng không, cửa khẩu biên giới tới các điểm cách ly của Quân khu. Chỉ đạo các đơn vị chủ động dồn dịch, sửa chữa, củng cố doanh trại nhà ở, hệ thống cung cấp điện nước, mua sắm dụng cụ sinh hoạt.

Khu cách ly tập trung được bố trí theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly. Tổng kinh phí bảo đảm cho phòng, chống dịch của Quân khu đến nay là trên 20 tỷ đồng.

Dự kiến, thời gian tới, trên địa bàn Quân khu 7, lượng người ở nước ngoài về khoảng 60.000 người (khoảng 2.000 - 3.000 người/ngày). Do vậy, khi Thành phố Hồ Chí Minh và 3 tỉnh biên giới (Tây Ninh, Long An, Bình Phước) tiếp nhận đạt từ 60-70%, Quân khu sẽ điều tiết khoảng 15.000 người cho các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, những địa phương khác vẫn theo chỉ tiêu Quân khu giao. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng mở rộng thêm các điểm cách ly của Quân đoàn 4 và đơn vị của Quân khu để sẵn sàng tiếp nhận cách ly. (Theo TTXVN)

P.V (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ