Thanh niên 9X khống chế hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi tới công an đầu thú

(Tổ Quốc) - Nam thanh niên 9X tới nhà bé gái 12 tuổi chơi thì phát hiện có mình bé gái ở nhà nên khống chế hiếp dâm nạn nhân. Gia đình bé gái phát hiện sự việc và đến công an trình báo, 9X này cũng tới công an đầu thú sau đó.

Ngày 13/11, Công an TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước đang giữ hình sự đối tượng L.V.L (SN 1991, ngụ tỉnh Nghệ An, trú TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Theo điều tra, L. và gia đình bé Nhung (tên đã thay đổi, 9 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) có quen biết với nhau. Khoảng 23h ngày 7/11, thanh niên 9X đi sang nhà bé Nhung tại phường Phước Bình, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước chơi.

Khi vừa qua tới nhà, L. thấy chỉ có mỗi bé Nhung ở nhà nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau đó, thanh niên 9X vờ nói chuyện rồi dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm bé Nhung. Bé Nhung khóc lóc van xin nhưng L. vẫn không chịu buông tha.

Thực hiện xong hành vi đê tiện, L. yêu cầu bé Nhung không được kể với ai. Phía gia đình bé Nhung phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi và bé kể lại sự việc.

Công an đã lấy lời khai bé Nhung dưới sự giám hộ của gia đình. Về phần L. hay tin gia đình bé Nhung trình báo công an nên đã tới công an đầu thú. Bước đấu, L. thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Thiên

Tin mới