• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thành phố Vũ Hán vẫn muốn làm điều này dù lệnh phong toả nới lỏng

Thế giới 10/04/2020 19:24

(Tổ Quốc) - Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc – nơi bùng phát dịch bệnh vẫn tiếp tục tiến hành xét nghiệm Covid-19 thường xuyên cho nguời dân mặc dù lệnh phong toả đã nới lỏng và hoạt động kinh tế đã trở lại bình thường.

Theo hãng Reuters, các lo lắng vẫn tiếp tục trong bối cảnh các ca nhiễm từ nước ngoài về nước gia tăng cùng với đó là khó phát hiện bệnh nhân không có triệu chứng nhưng vẫn nhiễm Covid-19. Chính quyền Vũ Hán đã cố gắng trấn an người dân rằng mọi thứ vẫn cần phải thận trọng.

Thành phố Vũ Hán vẫn muốn làm điều này dù lệnh phong toả nới lỏng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Bà Feng Jing, một người điều hành nhóm nhân viên cộng đồng chăm sóc y tế khu phố Tanhualin tại Vũ Hán nói rằng, họ vẫn tiếp tục tiến hành kiểm tra tích cực đối với người dân.

 "Chúng tôi thực hiện khám y tế toàn diện mỗi ngày và giữ các dữ liệu cụ thể về tình hình sức khoẻ của người dân", bà Feng Jing nói đồng thời cảnh báo vẫn có các trường hợp không hề có triệu chứng nhưng lại nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

"Hiện tại, khu phố chúng tôi là một cộng đồng không có dịch và đến nay đã được 45 ngày", bà Feng nói.

Trung Quốc đã thông báo giảm các ca nhiễm mới về Covid-19 vào ngày 10/4 sau khi các nhà lãnh đạo hứa hẹn sẽ khôi phục lại kinh tế trong thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, thúc đẩy nhu cầu trong nước và đưa mọi người trở lại làm việc. Tính đến ngày 9/4, nước này thông báo có 42 ca nhiễm mới, giảm hơn so ngày hôm trước. Trong số đó, 38 trường hợp là người dân từ nước ngoài về nước.

Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm 9/4 đã nói rằng Trung Quốc sẽ tăng tốc hết sức hồi phục kinh tế đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn các ca nhiễm ra ngoài biên giới đất nước.

Trung Quốc hiện tại cần tạo điều kiện phục hồi kinh tế trở lại nhịp bình thường mặc dù các ca nhiễm từ nước ngoài về vẫn còn.

Tại Thượng Hải, truyền thông nhà nước liên tục nỗ lực không chế các thông tin sai sự thật cho rằng thành phố này đang là nơi nguy hiểm nhất tại Trung Quốc trong bối cảnh sẽ có hàng nghìn người từ Vũ Hán về đây không hề có dấu hiệu bệnh tật và phần lớn là nhưng bệnh nhân đã hồi phục.

Chính phủ đang hứa hẹn triển khai nguồn lực để đối phó với các khu vực nhiều rủi ro vì dịch bệnh. Virus lần đầu tiên bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019 và sau đó lan rộng ra khắp thế giới khiến hơn 1.4 triệu người nhiễm và 87.700 người tử vong. Đại dịch đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu trong bối cảnh chính phủ áp đặt lệnh phong toả nhằm ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ