• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thất bại 1-0 trước CLB Hà Nội, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng loạn sân Hàng Đẫy

Thể thao 12/03/2018 08:23

(Tổ Quốc) - "Đại chiến" giữa Hà Nội và Hải Phòng luôn luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu bóng đá nước nhà. Trận “derby miền Bắc” giữa hai đội bóng này không chỉ kịch tính, hấp dẫn trên sân cỏ, mà còn bởi sức nóng từ khán đài.

Đại chiến giữa Hà Nội và Hải Phòng luôn luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu bóng đá nước nhà. Trận “derby miền Bắc” giữa hai đội bóng này không chỉ kịch tính, hấp dẫn trên sân cỏ, mà còn bởi sức nóng từ khán đài. Cứ mỗi khi Hải Phòng hành quân về Thủ đô là lại một lần người hâm mộ được tận hưởng bữa tiệc bóng đá cả bên trong và bên ngoài sân cỏ.  

Vòng mở màn V-League 2018 này cũng vậy. Ngay trận ra quân, hai đội đã phải bước vào một trận chiến cực kỳ cam go. 

Để tiếp sức cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, hàng nghìn CĐV đội khách lặn lội về Hà Nội. Bầu không khí mà hàng nghìn CĐV đất Cảng mang đến sân Hàng Đẫy quả thực rất tuyệt vời, đúng với ý nghĩa của một ngày hội bóng đá.

Cũng trong trận đấu này, nhờ không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên mà chỉ trong 45 phút thi đấu chính thức của hiệp 1, các cầu thủ của cả hai đội đã tạo ra ít nhất 8 tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. 

Quang Hải dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa có bàn thắng riêng cho mình.
Đội trưởng Thành Lương luôn được các cầu thủ Hải Phòng "chăm sóc" rất kĩ
Sang hiệp 2, sức nóng trên sân vẫn không giảm nhiệt, cầu thủ của cả hai đội tiếp tục chơi cống hiến.

Tuy nhiên, thủ thành của Hải Phòng không thể cản phá được mãi những pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà Hà Nội. 

Đến phút 69, sau cú sút cận thành đập xà của Oseni nảy ra, bóng đến chân Văn Đại và tân binh này đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, giúp cho Hà Nội mở tỷ số của trận đấu.

Càng về cuối trận, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng không ngừng trên các khán đài.
Không dưới 20 quả pháo sáng được đốt và ném liên tục chỉ trong khoảng 10 phút cuối cùng của trận đấu.

Lực lượng an ninh và PCCC liên tục phải dập tắt những quả pháo sáng mà các CĐV ném xuống sân.
Trọng tài quyết định cho tạm dừng trận đấu để lực lượng an ninh khống chế các quả pháo sáng của CĐV Hải Phòng ném xuống sân.
Nỗ lực dập lửa của nhân viên an ninh như "muối bỏ bể" với số lượng pháo quá lớn.

Trọng tài đã cho kết thúc trận đấu sớm trước những màn "hun khói pháo sáng" của CĐV Hải Phòng. CLB Hà Nội đã giành chiến thành 1-0 trước CLB Hải Phòng.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ