• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia

Thời sự 22/07/2017 19:01

(Tổ Quốc) -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Indonesia và Ban Thư ký ASEAN, thắt chặt hơn các quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Indonesia diễn ra trong thời điểm đặc biệt để hai bên chuẩn bị cho những chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo cấp cao hai nước. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội kiến Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla sáng 21/7.

Khởi động lại Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam- Indonesia

Trong cuộc hội kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Phó Tổng Thống Indonesia Jusuf Kalla vào sáng 21/7, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Tổng Thống Jusuf Kalla đều cho rằng Việt Nam và Indonesia còn nhiều dư địa để hợp tác và phát triển khi mà kim ngạch thương mại hai chiều mới chỉ đạt 6,4 tỷ USD vào năm 2016, trong khi dân số của hai quốc gia đều đông. Điều này là lợi thế trong việc tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm của nhau.

Trên tinh thần hợp tác, phát triển, cuộc hội kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Phó Tổng thống Jusuf Kalla tiếp tục thống nhất nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới nội bộ hai quốc gia mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với các Bộ trưởng chủ chốt trong nội các của Indonesia là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại và Chủ tịch Uỷ ban điều phối đầu tư. Đó là nhất trí hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Indonesia phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đã hình thành Cộng đồng và tình hình khu vực, quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc.

Hai bên cần tích cực và chủ động hơn nữa trong tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, phấn đấu sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2018. Cho rằng đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà cả Việt Nam và Indonesia phải nỗ lực thực hiện bằng các hành động cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị phía bạn tổ chức phiên họp lần thứ 7 của Uỷ ban hỗn hợp hợp tác về kinh tế, khoa học, kỹ thuật trong đầu tháng 8/2017 và đã nhận được sự đồng ý từ phía các Bộ trưởng và Phó Tổng thống Jussuf Kalla.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, hoạt động của Uỷ ban hỗn hợp này có ý nghĩa quan trọng để hai bên cùng ngồi lại với nhau, thảo luận các vấn đề về giao thương hàng hoá, trao đổi kinh nghiệm quản lý, ứng dụng khoa học, kỹ thuật giữa hai quốc gia. Hiện nay, nhiều hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia còn gặp nhiều trở ngại từ phía bạn như gạo, điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng, tôn thép,… nên việc tiến hành phiên họp của Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế, khoa học kỹ thuật vốn bị gián đoạn 2 năm qua sẽ có ý nghĩa không nhỏ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Enggartiasto Lukita mặc dù cho rằng việc Indonesia tiến hành gia hạn hợp đồng nhập khẩu của bất kỳ quốc gia nào đều là việc “nhạy cảm” đối với nội bộ quốc gia này, nhưng Indonesia vẫn luôn ưu tiên cho Việt Nam nếu phải nhập khẩu gạo. Không chỉ vậy, ông Enggartiasto Lukita đánh giá cao việc hai bên đã hợp tác trong xuất nhập khẩu và chế biến hồ tiêu và cho biết sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết hiện nay Việt Nam đang nhập khẩu 30% tổng lượng hồ tiêu mà Indonesia sản xuất hằng năm để chế biến và xuất khẩu. Qua buổi làm việc đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu, rộng hơn nữa đối với hai quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn nhất, nhì thế giới trong những năm tiếp theo này.

Ngoài ra, hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng đầu tư nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng như cơ sở hạ tầng, năng lượng, viễn thông, ngân hàng… trên cơ sở đó nhất trí khuyến khích các bộ, ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết, sát nhập, giúp tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ASEAN, đóng góp vào việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN mạnh.

Trong khi đó, ông Setyono Djuandi Darmono, Chủ tịch của Công ty Jababeka cho rằng du lịch, giáo dục và đào tạo cũng cần là lĩnh vực hợp tác được Chính phủ hai bên ưu tiên thực hiện. “Việc trao đổi sinh viên học tiếng của nhau sẽ tạo điều kiện mở ra môi trường học thuật và phát triển du lịch giữa hai quốc gia. Ngoài ra, doanh nghiệp hai nước có thể phát triển hình thức thuê chuyến máy bay tới các điểm du lịch của nhau là cách thức hiệu quả để thúc đẩy hợp tác về kinh tế”, ông Darmono đề nghị.

Đề cao tinh thần đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Việt Nam và Indonesia khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh với việc duy trì Nhóm làm việc chung về Hải quân hai nước, thúc đẩy thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp, triển khai các hoạt động chung về tìm kiếm cứu nạn, tiến tới tiến hành tuần tra liên hợp trên biển; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán phân định Vùng Đặc quyền Kinh tế giữa hai nước, trong khi chờ đàm phán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước hoạt động tại khu vực chồng lấn.

Hai bên nhất trí phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định dành ưu tiên hàng đầu cho ASEAN và các diễn đàn liên quan của ASEAN, nhất trí hợp tác củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, duy trì đồng thuận và phát huy lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý; kêu gọi các bên thực hiện kiềm chế, không có các hoạt động làm phức tạp hay leo thang tranh chấp; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Qua đề nghị từ phía Việt Nam, Phó Tổng Thống Indonesia Jussuf Kalla khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Việt Nam trong vấn đề ngư dân - tàu thuyền và ghi nhận việc gia hạn Hiệp định thông báo và trợ giúp lãnh sự và Bản ghi nhớ về hợp tác Biển và Nghề cá ký năm 2010.

Thắt chặt mối quan hệ hai Đảng

Chuyến làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Indonesia cũng để lại ấn tượng tốt đẹp khi tiếp xúc với Chủ tịch Đảng cầm quyền Dân chủ Indonesia Đấu tranh Megawati Soekarnoputri. Bà Megawati Soekarnoputri đã khẳng định luôn ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia cho dù ở bất kỳ cương vị nào.

Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam- Indonesia được xây dựng trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ thân tình và nồng ấm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekarno từ trong lịch sử, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chủ tịch Đảng cầm quyền Indonesia nhất trí tiếp túc đưa quan hệ hai nước vào chiều sâu thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới và thắt chặt quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Indonexia Đấu tranh.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Đoàn Anh Tuấn cho biết với quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 thế giới, Indonesia có vai trò quan trọng đối với chính trị và kinh tế của thế giới và khu vực Đông Á. Việc hai bên tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và coi trọng vai trò của nhau trong khu vực và các liên kết kinh tế khác sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia trong thời gian tới. Đặc biệt, qua các cuộc tiếp xúc thì cả cấp lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp hai bên đều nhất trí cao việc phát huy tình đoàn kết của các quốc gia trong khối ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của khối để xử lý các vấn đề kinh tế, chính trị có tính chất khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề biển Đông.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Indonesia, đoàn công tác của Chính phủ cũng làm việc với Ban Thư ký ASEAN. Ban Thư ký ASEAN đã khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực triển khai Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch công tác giai đoạn III Sáng kiến hội nhập ASEAN.

Kết thúc chuyến làm việc tốt đẹp tại Indonesia, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đã rời Jakarta, tới thăm và làm việc tại Australia và New Zealand từ ngày hôm nay (22/7), tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường “khó tính” bậc nhất thế giới này.

Thành Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ