• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy giáo bị "tố" dâm ô bảy nam sinh ở trường THCS Trần Phú đã đi dạy trở lại

Giáo dục 16/04/2019 17:43

(Tổ Quốc) - Thông tin được bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng Phòng GDĐT quận Hoàng Mai đưa ra tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 16/4.

Liên quan đến vụ việc khiến dư luận bất bình về một thầy giáo dạy toán tại trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai bị phụ huynh học sinh 'tố' đã thực hiện hành vi dâm ô đối với 7 nam sinh lớp 6 trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của trường hôm 10/4, tại buổi họp giao ban báo chí thường kỳ, đại diện Phòng GDĐT quận Hoàng Mai cho biết, sau thời gian đình chỉ giảng dạy (ba ngày, từ ngày 11-13/4), sáng nay thầy giáo này đã đi dạy trở lại.

Thầy giáo bị tố dâm ô bảy nam sinh ở trường THCS Trần Phú đã đi dạy trở lại - Ảnh 1.

Trưởng Phòng Giáo dục quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh trả lời tại buổi giao ban báo chí

Thông tin thêm về vụ việc, Trưởng Phòng Giáo dục quận Hoàng Mai cho hay, ngay khi nhận được thông tin báo chí nêu, UBND quận Hoàng Mai đã vào cuộc và chỉ đạo các cơ quan chức năng. Phòng GDĐT đã phối hợp với cơ quan công an quận để điều tra, làm rõ vụ việc. Đến nay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh để có kết luận chính thức.

Đối với thầy giáo ở trường THCS Trần Phú, ngày 11/4 nhà trường đã đình chỉ giảng dạy đối với thầy giáo này và tới nay trường cũng dừng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 của trường đối với thầy giáo này.

Ngay trong tối 11/4, chính 7 phụ huynh học sinh đã làm đơn minh oan cho thầy giáo, gửi các nơi; Hội đồng sư phạm nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường cũng đã có đơn minh oan cho thầy giáo.

Về vụ việc này, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông tin thêm, tới thời điểm này, bảy học sinh đi học bình thường, vẫn vui vẻ và không có ảnh hưởng gì về mặt tâm lý.

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội và Phòng GDĐT quận Hoàng Mai cho biết, hiện tại vụ việc vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan công an điều tra quận Hoàng Mai. Khi có kết luận điều tra chính thức, các cơ quan này sẽ cung cấp tới các cơ quan báo chí.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ