• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy giáo bị "tố" dâm ô nhiều nữ sinh lớp 5 ở Bắc Giang, Bộ GDĐT vào cuộc

Pháp luật 04/03/2019 15:16

(Tổ Quốc) - Ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh vụ việc thầy giáo chủ nhiệm lớp 5 bị tố có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh tại Trường Tiểu học Tiên Sơn, Bắc Giang, ngày 04/3 Bộ GDĐT đã có văn bản khẩn yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang xác minh, báo cáo sự việc.

Theo đó, trước thông tin báo chí phản ánh hôm 04/3/2019 về vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra tại trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với thầy Dương Văn Minh- Chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Tiên Sơn đã có hành vi dâm ô đối với nhiều học sinh nữ trong lớp, gây bức xúc dư luận.

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo này (nếu có), đồng thời chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác của Bộ đã ban hành.

Bộ cũng đề nghị Sở báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc về Bộ trong ngày hôm nay (04/3/2019).

Thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh lớp 5 ở Bắc Giang, Bộ GDĐT vào cuộc  - Ảnh 1.

Trường tiểu học Tiên Sơn, Bắc Giang (ảnh: zing.vn)

Trước đó, theo thông tin trên tờ Infonet, liên quan đến vụ việc thầy giáo bị "tố" dâm ô hàng loạt nữ sinh lớp 5, một trong các học sinh này là em N.T.T - học sinh nữ lớp 5A - nói thầy M. gọi em và 2 bạn nữa vào sau đó véo má, sờ mông… Nhiều bạn nữ khác trong lớp cũng bị thầy làm như vậy. Trường Tiểu học Tiên Sơn đã ra quyết định đình chỉ dạy học của thầy M., bố trí giáo viên khác giảng dạy lớp 5A.

Theo bà Đỗ Thị Hương, Trưởng phòng GDĐT huyện Việt Yên, báo cáo từ phía trường Tiểu học Tiên Sơn cho hay trưa 1/3 - ngày hội truyền thống của làng, thầy Hưng nhận lời mời của 2 phụ huynh đến ăn cơm, và có uống rượu. Sau đó, giáo viên này vào lớp dạy bình thường và có hành động véo mũi, vỗ tai, vỗ mông nhiều học sinh.

Phòng GDĐT cũng đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tiếp tục điều tra sự việc.

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ