Thầy giáo dạy thể dục tử vong sau hơn 1 tháng bị chó cắn

Ngọc Tú | 03-03-2020 - 09:20 AM

(Tổ Quốc) - Bị con chó thả rông cắn, thầy T. chủ quan nên không đi tiêm phòng. Đến khi phát bệnh dại, người nhà đưa thầy T. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 3/3, ông Hồ Phi Hòe - Chủ tịch UBND xã Công Thành (huyện yên Thành, Nghệ An) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một giáo viên tử vong vì bị chó dại cắn.

Thông tin ban đầu cho biết, trước Tết Nguyên Đán, thầy Hoàng Văn T. (45 tuổi; giáo viên dạy thể dục một trường học trên địa bàn xã Công Thành) đi xe máy ngoài đường thì bị một con chó thả rông cắn.

Nghĩ mùa đông chó không mắc bệnh dại nên thầy T. đã chủ quan mà không đi tiêm phòng bệnh dại.

"Vì chỉ bị chó cắn xây xước nhẹ ở chân nên anh T. cũng chủ quan không đi tiêm phòng. Thời điểm chó cắn buổi tối nên cũng không xác định được chó ở đâu chạy đến để theo dõi chó có phát bệnh hay không" - ông Hòe nói.

Mấy ngày trước, thầy T. bắt đầu có biểu hiện triệu chứng bệnh nên được người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Vào viện, các bác sỹ xác định thầy T. đã phát bệnh dại, lúc này virus dại ở giai đoạn nặng nên chuyển thầy T. lên tuyến trên điều trị.

Sau mấy ngày điều trị, đến ngày 1/3 thì thầy T. tử vong.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM